Pháp luật

Vụ mang kiếm cướp xe để tổ chức sinh nhật: Bị bắt vì đồng bọn 'đánh quả lẻ'

Băng cướp nhí tổ chức đi cướp tài sản để lấy tiền làm sinh nhật. Tuy nhiên sau đó, một thành viên lấy tài sản cướp được bỏ trốn nhằm ăn một mình thì cả nhóm bị bắt.

Vụ mang kiếm cướp xe để tổ chức sinh nhật: Bị bắt vì đồng bọn 'đánh quả lẻ'

Ngày 7/7, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ băng nhóm cướp tài sản gồm 7 đối tượng, do Phạm Hoàng Ngọc Phú (SN 2006) cầm đầu. Đây là băng cướp có tuổi đời còn rất trẻ, độ tuổi từ 13 tuổi đến 19 tuổi.

Vụ mang kiếm cướp xe để tổ chức sinh nhật: Bị bắt vì đồng bọn 'đánh quả lẻ' - 1
Công an lấy lời khai một tên trong nhóm cướp nhí.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phú khai nhận, tối ngày 2/7, cả nhóm tụ tập bàn nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho một đối tượng trong nhóm.

Phú chỉ đạo đồng bọn mượn 2 xe gắn máy và lấy 1 thanh mã tấu, 1 dao tự chế và 1 thanh đao. Sau đó chở nhau rảo quanh trên đường, tìm người có tài sản để cướp.

Đến gần sáng ngày 3/7, khi phát hiện 1 thanh niên chạy xe Honda Airblade trên đoạn đường tối vắng gần cầu ông Thìn, huyện Bình Chánh, cả nhóm lập tức chạy xe áp sát, ép xe nạn nhân dừng lại rồi dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy để lại xe gắn máy.

Lúc này, nhóm Phú lấy xe máy cướp được đem về nhà trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, một đồng bọn tên Vàng đã lấy xe máy cướp được bỏ trốn.

Khi cả nhóm đang chia nhau đi tìm tên Vàng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo Hoàng Văn Việt (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bang-cuop-nhi-bi-bat-khi-dong-bon-choi-qua-le-a520259.html