Pháp luật

Vụ hơn 50 thanh niên hỗn chiến ở Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng

Vào cuộc điều tra vụ hơn 50 thanh niên mang theo hung khí đánh nhau trong đêm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng có liên quan.

Trước đó, khuya 28/6, sau khi nhận được tin báo của quần chúng có hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng CSHS và Phòng CSCĐ công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy bắt các đối tượng tham gia và tổ chức đánh nhau.

Vụ hơn 50 thanh niên hỗn chiến ở Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng
Các đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ trong đêm.

Cụ thể, các đội nghiệp vụ công an tỉnh Đắk Lắk đã đến khu vực đường A Ma Sa, phường Tự An, thì phát hiện khoảng 50 nam thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau.

Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được nhiều người. Một số đối tượng phát hiện thấy lực lượng công an đã vứt hung khí bỏ chạy.

Nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường

Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 12 con dao rựa, 1 cây đao, 7 chai thủy tinh chứa xăng....

Các đối tượng bước đầu khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Khoa, 32 tuổi, và Thái Phi Trung, 29 tuổi, đều trú thành phố Buôn Ma Thuột nên được hai người này nhờ tới trợ giúp. Mỗi bên huy động từ 25-30 người tới tham gia và đang đánh nhau thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành triệu tập một số nam thanh niên bỏ chạy.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)