Pháp luật

Vụ giám đốc bị đánh hội đồng trước trụ sở công ty: Bắt giữ băng nhóm giang hồ đánh thuê

Do tranh chấp trong việc làm ăn, Thạch bỏ tiền thuê băng nhóm xăm trổ, nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy để hành hung "đối tác".

Ngày 10/1, Công an quận 12, TP HCM cho biết, đang tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Các đối tượng gồm Trần Văn Thạch (44 tuổi), Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi), Phan Thành Nhân (30 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (26 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng (26 tuổi), Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi) và Nguyễn Danh Công (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Vụ giám đốc bị đánh hội đồng trước trụ sở công ty: Bắt giữ băng nhóm giang hồ đánh thuê
Trần Văn Thạch (Ngoài cùng bên trái) cùng đồng bọn bị bắt giữ.

Được biết, nạn nhân bị hành hung là ông N.V.H. (50 tuổi), là giám đốc một công ty kinh doanh cho thuê nhà ở, phòng trọ, trụ sở ở quận 12. Ông H. bị băng nhóm giang hồ đã tới nơi ở đồng thời là trụ sở công ty của ông để đánh đập, kết quả giám định thương tích là 21%.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Trần Văn Thạch là người cầm đầu nhóm côn đồ tấn công H., nguyên nhân xuất phát trong quá trình làm ăn, giữa ông H. và Thạch có phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc với nhau. Khi không tìm được tiếng nói chung thì ông Thạch liên tục gọi điện, nhắn tin đe doạ "đối tác".

Chiều 3/1, Thạch đến công ty ông H. để nói chuyện thì cả nhóm tiếp tục xảy ra cãi vã. Khi ông H. đứng dậy, tính đi vào nhà thì Thiện cùng đồng bọn lao đến đánh hội đồng nạn nhân. Vợ ông H. thấy chồng bị đánh cũng lao ra can ngăn nhưng không thành. Vụ việc làm ông H. bị tổn thương vùng mắt, phải nhập viện điều trị.

Vụ giám đốc bị đánh hội đồng trước trụ sở công ty: Bắt giữ băng nhóm giang hồ đánh thuê - 1
Ông H. bị đánh. Hình ảnh được cắt từ camera an ninh.

Toàn bộ diễn biến vụ đánh hội đồng này được camera an ninh ghi nhận lại và xuất hiện clip phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Thạch và đồng phạm.

Tại cơ quan công an, Thạch thừa nhận thuê mướn côn đồ và đã có chuẩn bị, bàn tính từ trước. Các đối tượng được thuê đều có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy và hoạt động có tổ chức, băng nhóm.

Hiện vụ việc đang được công an quận 12 tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-giam-doc-bi-danh-hoi-dong-truoc-tru-so-cong-ty-bat-giu-bang-nhom-giang-ho-danh-thue-tintuc804935