Pháp luật

Vụ gã bác sỹ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng ở Huế: Có thể khởi tố thêm tội danh

Ngoài hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bác sỹ Lê Quang Huy Phương còn có thể bị khởi tố thêm tội danh giam, giữ người trái pháp luật.

Ngày 27/9, nguồn tin riêng của PV, Cơ quan Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố thêm tài liệu, chứng cứ và có thể sẽ khởi tố bác sỹ Lê Quang Huy Phương (SN 1983), trú tại đường Đống Đa (TP.Huế) thêm tội danh giam giữ người trái pháp luật.

Vụ gã bác sỹ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng ở Huế: Có thể khởi tố thêm tội danh
Bác sỹ Lê Quang Huy Phương thời điểm bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10h30 ngày 17/9, Phương liên hệ một người đồng nghiệp để yêu cầu chị Dương Huỳnh Thu T. (SN 1996), trú tại TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế mang một liều thuốc làm đẹp đến phòng 203, nhà B, khu tập thể Đống Đa cho Phương.

Khi chị T. mang thuốc đến thì Phương mở phòng cho chị T. vào và sau đó chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T. gây nhiều thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ chống cự Phương cưỡng hiếp, đánh đập, lợi dụng Phương lúc mất cảnh giác, T. đã mở cửa bỏ chạy. Sau đó, chị T. được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Kết quả, chị T. bị đa chấn thương, xây xát và rách da nhiều vùng trên cơ thể.

Nguồn tin riêng của PV cho biết thêm, với hành vi dùng vũ lực trói tay T. cùng thời gian giam giữ hơn 1 tiếng đồng hồ đã có thể cấu thành tội giam giữ người trái pháp luật theo Điều 123, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương về hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Theo Lê Kông - Công Định (Nguoiduatin.vn)