Pháp luật

Vụ em trai nổ súng bắn vợ chồng anh ruột khiến chị dâu tử vong: Nghi phạm đã tự sát

Trong quá trình truy bắt, cảnh sát đã nỗ lực thuyết phục, vận động Có ra đầu thú nhưng nghi phạm này không chịu, vẫn cố thủ và bỏ chạy khi lực lượng chức năng tiếp cận. Sau đó Có đã dùng khẩu súng bắn vào người để tự sát.

Chiềungày 21/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tìm được Nguyễn Văn Có – nghi phạm dùng súng bắn vợ chồng anh ruột khiến chị dâu tử vong.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, nghi phạm đã chết do tự sát trong quá trình chạy trốn cảnh sát.

Vụ em trai nổ súng bắn vợ chồng anh ruột khiến chị dâu tử vong: Nghi phạm đã tự sát
Hiện trường vụ án chị dâu bị em chồng dùng súng bắn tử vong.

Cụ thể, trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát được huy động truy bắt Có khi phát hiện đối tượng này đang lẩn trốn tại một vườn cây của người dân tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước), cách hiện trường vụ án khoảng 15km. 

Trong quá trình truy bắt, cảnh sát đã nỗ lực thuyết phục, vận động Có ra đầu thú nhưng nghi phạm này không chịu, vẫn cố thủ và bỏ chạy khi lực lượng chức năng tiếp cận. 

Sau đó Có đã dùng khẩu súng bắn vào người để tự sát. Cảnh sát nhanh chóng vào kiểm tra thì phát hiện Có đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Vụ em trai nổ súng bắn vợ chồng anh ruột khiến chị dâu tử vong: Nghi phạm đã tự sát - 1
Nghi phạm Có đã tự sát trong quá trình bỏ trốn cảnh sát.

Như đã thông tin, trước đó khoảng 11h30 phút ngày 19/9, Có điều khiển xe máy (BKS 93R1-2880) chạy đến nhà anh ruột là ông Nguyễn Văn Thấy (SN 1949) tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước.

Tại đây, đối tượng Có thấy có ông Thấy và bà Bùi Thị Đàn (SN 1949, vợ ông Thấy) đang ngồi trong nhà nên lấy 4 can xăng mang theo ném vào nhà rồi cầm một khẩu súng bắn liên tiếp vào vợ chồng anh trai mình. Sau khi thực hiện hành vi, Có để xe máy lại rồi bỏ trốn. Vợ chồng ông Thấy được người dân đưa đi câp cứu nhưng bà Đàn đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)