Pháp luật

Vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng: Chưa rõ lý do gây án, đề nghị giám định tâm thần nghi phạm

Đến nay, nghi phạm cướp dây chuyền trong tiệm vàng ở Sóc Trăng vẫn chưa khai lý do gây án, đồng thời có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai không rõ ràng.

Ngày 31/1, Công an TP Sóc Trăng cho biết, đang tiến hành thủ tục giám định tâm thần đối với Tăng Minh Phúc (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú).

Trước đó, Phúc bị Công an TP Sóc Trăng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Cuop tiem vang anh 2
Tăng Minh Phúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Về vấn đề này, Báo Giao Thông dẫn lời lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phúc từng lĩnh án 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” vào năm 2014. Việc phạm tội khi đó của Phúc là cướp xe máy của người khác khi đi đòi nợ.

Đối với lần cướp dây chuyền tại tiệm vàng Thanh Tâm, phường 1, TP Sóc Trăng, Phúc chưa khai lý do gây án. Sau khi bị bắt, Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai bất nhất…

Theo điều tra, khoảng 9h15 cùng ngày, nghi phạm Phúc đi xe máy hiệu Honda SH đến tiệm vàng TT ở phường 1, TP Sóc Trăng. Tại đây, đối tượng đã cầm vật giống súng đi vào đe dọa người trong tiệm vàng để cướp một sợi dây chuyền.

vì sao phải giám định tâm thần kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở sóc trăng?
Đối tượng Phúc dùng súng uy hiếp nhân viên tiệm vàng. Ảnh: Trích xuất từ camera an ninh.

Người trong tiệm vàng phản ứng bằng cách dùng bình chữa cháy mini xịt khí CO2 vào mặt Phúc. Bị tấn công ngược lại, Phúc bỏ chạy, để lại xe máy. Khi chạy đến một đoạn đường gần đó, đối tượng đã bị người dân địa phương và công an vây bắt.

Tang vật thu được là một sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng và một khẩu súng bắn đạn cao su.

Được biết, tại địa phương, Phúc sống khép kín, cũng ít khi ở địa phương mà đi làm ăn nơi khác, mỗi dịp về thường rủ bạn bè nhậu.

Đáng chú ý, cha mẹ Phúc từng kinh doanh, buôn bán nên kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-dung-sung-cuop-tiem-vang-o-soc-trang-chua-ro-ly-do-gay-an-e-nghi-giam-inh-tam-than-nghi-pham-a367667.html