Pháp luật

Vụ đạp ngã nhân viên hàng không: Người tham gia đánh nói 'cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà'

Nữ nhân viên sân bay bị nhóm thanh niên tát vào mặt, đạp ngã xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người

Lê Văn Nhị, một trong 3 người hành hung nữ nhân viên Vietjet nói với báo Người lao động, do bức xúc một câu nói của nữ nhân viên nên gây ra sự việc.

Lê Văn Nhị (SN 1977, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là một trong ba bị can vừa bị công an khởi tố để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", do liên quan việc đánh nữ nhân viên hàng không ở Cảng hàng không Thọ Xuân.

Trao đổi với Người Lao động hôm 26/11, người này kể lại, là 1 vị khách bình thường, Nhị túm tay nữ nhân viên hàng không nói "em cầm máy chụp giúp anh kiểu ảnh". 

Nhị cho biết vậy là đã nhờ nữ nhân viên một lần, khi có người em gửi xe chạy vào sau, Nhị muốn chụp đầy đủ anh em nên túm tay nữ nhân viên đưa điện thoại nhờ chụp ảnh lần nữa.

"Cô ấy nói: "Tôi cho anh 3 giây để thả tay tôi ra". Vì câu nói đó nên đã gây nên bức xúc, dẫn ra sự việc trên", Nhị kể với nguồn trên.

Cũng theo lời của Lê Văn Nhị, nhận thấy hành động của mình là sai nên Nhị đã xin lỗi người bị đánh. 

"Sự việc xảy ra mình thấy buồn và đáng tiếc, vì nơi xảy ra vụ việc là nơi nhạy cảm mà mình lại làm cái việc như thế. Giờ sai anh phải chịu thôi", Nhị nói và thừa nhận bản thân "cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà".

Hai người bị khởi tố cùng tội danh với Nhị là Phạm Hữu An (28 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (34 tuổi, đều trú xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân).

Quanh sự việc này, sau khi một số video ghi lại cảnh nhóm người hành hung nữ nhân viên được lan truyền thì có ý kiến cho rằng nhân viên an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân phản ứng chậm, chưa quyết liệt và hời hợt ở thời điểm cô gái bị đánh.

Cụ thể, khi nữ nhân viên áo đỏ bị tát, bị đạp ngã ở sảnh thì một số nhân viên an ninh mặc áo trắng của Cảng lại... đứng nhìn với vẻ thờ ơ. Sau đó mới có 1 người đi theo nhóm thanh niên hung hãn kia để can ngăn, nhưng hành động bị cho là không quyết liệt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Anh Tuấn bày tỏ trên Dân trí, qua sự việc này có thể thấy lực lượng an ninh hàng không ở Cảng hàng không Thọ Xuân "phản ứng chưa kịp thời, xử lý thiếu cương quyết, dẫn đến sự việc diễn biến phức tạp hơn".

Tuy nhiên, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương lý giải với Tiền phong, ở giây thứ 30 của đoạn video ghi lại sự việc, lực lượng cơ động sân bay đã có mặt trấn áp đối tượng và đây là lực lượng chuyên trách. 

Còn qua đồng phục, ông thấy những nhân viên áo trắng có mặt tại chỗ chỉ là lực lượng an ninh soi chiếu, cũng chỉ như nhân viên văn phòng, không phải chuyên nghiệp.

"Tất cả vụ việc cần xem lại, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới. Ở sân bay cũng có nhiều lực lượng an ninh, như lực lượng cơ động, trật tự nhà ga và soi chiếu an ninh. 

Tuy vậy, những lực lượng này cũng chỉ là dân sự của doanh nghiệp, dù có công cụ hỗ trợ, nhưng không phải lực lượng vũ trang nên cũng có cái khó", nguồn trên dẫn lời Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc.

Vụ đạp ngã nhân viên hàng không: Người tham gia đánh nói 'cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà'

Theo Thanh Tú (Soha/Thời Đại)