Pháp luật

Vụ đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo thiếu nữ giữa đường: Bắt giữ 3 nghi phạm

Clip cắt tóc, lột đồ đánh ghen được người đi đường ghi lại.

Không chỉ đánh ghen, làm nhục cô gái trẻ, các đối tượng còn lấy đi nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân gồm điện thoại và đồ trang sức.

Theo thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một, khuya ngày 28/3, đơn vị đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thùy Trang (SN 1989) và Hỷ Hướng Xường (SN 1960). Đây là các nghi phạm liên quan vụ việc cô gái trẻ bị cắt tóc, lột quần áo giữa phố Bình Dương.

Vụ đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo thiếu nữ giữa đường: Bắt giữ 3 nghi phạm
Tằng Xỉu Phùng và Hỷ Hướng Xường bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Vụ đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo thiếu nữ giữa đường: Bắt giữ 3 nghi phạm - 1
Đối tượng Nìm Thùy Trang. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, cô gái bị chặn đường lột đồ, cắt tóc tên T., 18 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Người đàn ông đi cùng và ra sức bảo vệ cô gái trước vòng vây tên là Vòng Màng Khương (SN 1991, HKTT tại tỉnh Đồng Nai).

Được biết, anh Khương có quan hệ vợ chồng Tằng Xỉu Phùng nhưng do mâu thuẫn tình cảm, đã sống ly thân. Sau đó, anh Khương quen chị T..

Sau thời gian bí mật theo dõi, Phùng đã phát hiện chồng và T. đến địa bàn phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên rủ đồng bọn tiến hành chặn xe để đánh ghen.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh Khương chở chị T. đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một), thì Tằng Xỉu Phùng, Trang (chị dâu), Xường (mẹ Phùng) cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) chặn đầu ôtô và yêu cầu anh Khương, chị T. ra khỏi xe nói chuyện.

Lúc này, nhóm của Phùng, Trang và Xường đã xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột quần áo của chị T. giữa đường để nhục mạ và lấy tài sản của chị T. gồm điện thoại di động iPhone 14 Pro Max màu trắng trị giá 29 triệu đồng, dây chuyền bạch kim trị giá 12 triệu đồng và vòng tay tỳ hưu bằng vàng trị giá 8 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trình báo công an địa phương. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đến hiện trường trích xuất camera an ninh, thu thập những clip người dân ghi lại để xử lý vụ việc.

Sau khi bắt giữ 3 nghi phạm, cơ quan điều tra hiện đang lấy lời khai của các đối tượng để điều tra nguyên nhân, đồng thời truy xét các đối tượng khác có liên quan.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-danh-ghen-cat-toc-lot-quan-ao-thieu-nuc-giua-duong-bat-giu-3-nghi-pham-d158615.html