Pháp luật

Vụ cựu giám đốc TT Giáo dục thường xuyên bị tuyên 5 năm tù: Đề nghị xử phúc thẩm sớm

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An đề nghị sớm xử phúc thẩm vụ án liên quan bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, gây xôn xao dư luận

Sáng 8-5, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 5 của tỉnh Nghệ An, ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, thông tin về các nội dung, vụ việc được quan tâm trên địa bàn. Trong đó có vụ việc bà Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Hưng Nguyên) bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù với tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ cựu giám đốc TT Giáo dục thường xuyên bị tuyên 5 năm tù: Đề nghị xử phúc thẩm sớm
Đông đảo các cơ quan báo chí tham gia hội nghi giao ban tháng 5-2023

Theo ông Phạm Ngọc Cảnh, ngay khi có thông tin vụ việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp các thông tin dư luận xã hội, tổng hợp báo chí từ nội dung, các đánh giá, nhận định để báo cáo đầy đủ về Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nắm rõ. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo vụ việc.

Gần đây nhất, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng họp các ngành chức năng để nghe báo cáo lại tất cả nội dung. Cũng theo ông Phạm Ngọc Cảnh, đây là vụ việc được dư luận quan tâm, cần xử phúc thẩm sớm, khi có kết quả sẽ đề nghị họp báo công khai. "Đề nghị tòa phục thẩm xử sớm, không kéo dài, việc xử phải đúng người, đúng tội... Khi có kết quả phiên tòa phúc thẩm, chúng tôi sẽ đề nghị Tòa án tỉnh có cuộc họp báo cung cấp thông tin" - ông Cảnh cho biết.

Cũng tại cuộc họp giao ban báo chí, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các báo cân nhắc khi đưa tin, tránh giật tít "câu view", làm người dân hiểu nhầm vụ việc, hiểu nhầm bản chất. Ngoài ra, ông Cảnh cho rằng vụ việc mới chỉ bản án sơ thẩm, phải chờ phiên tòa phúc thẩm. Lúc đó, người nào không làm đúng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 24-4, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên, 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng.

Vụ cựu giám đốc TT Giáo dục thường xuyên bị tuyên 5 năm tù: Đề nghị xử phúc thẩm sớm - 1
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bà Lê Thị Dung. Ảnh: Công an cung cấp

Sau phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung cho rằng tòa án xét xử không công bằng, số tiền chiếm đoạt chưa đến 45 triệu đồng nhưng mức hình phạt nặng và đặt câu hỏi về tính khách quan của Hội đồng xét xử.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lâm Quốc Tú, Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cho rằng phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên, diễn ra công khai, tòa không chịu bất kỳ áp lực nào trong quá trình xét xử.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn) 




https://nld.com.vn/thoi-su/vu-cuu-giam-doc-tt-giao-duc-thuong-xuyen-bi-tuyen-5-nam-tu-de-nghi-xu-phuc-tham-som-20230508144302251.htm