Pháp luật

Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản

Cận cảnh quá trình hai tên cướp gây án trong tiệm vàng ở Hải Dương

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm giết người, cướp tài sản, CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự các nghi phạm để nghiêm trị theo quy định pháp luật.

Ngày 9/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản; tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Đạt (SN 1990, trú tại xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản
Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Do cần tiền để trả nợ, Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh đã bàn bạc, chuẩn bị súng để cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Kim Thành.

Khoảng 20h ngày 7/6, Doanh đi xe máy Exciter không đeo biển kiểm soát chở Đạt đến cửa hàng vàng bạc Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm.

Thời điểm này, ông Nguyễn Đăng Ninh đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình thì Doanh và Đạt đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín rồi xông vào cửa hàng. Lập tức, một đối tượng chĩa súng về phía ông Ninh để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy.

Quá trình hô hoán, vật lộn với 2 tên cướp, ông Ninh bị các đối tượng nổ súng bắn bị thương. Sau đó, 2 đối tượng bỏ lại xe mô tô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Ninh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng, sức khoẻ đã ổn định.

Vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương: Khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản - 1
Tên cướp bắn ông Ninh để giải cứu đồng bọn. Ảnh: Cắt từ clip.

Nhanh chóng vào cuộc truy bắt, công an đã bắt giữ Lương Văn Đạt vào khoảng 4h ngày 8/6, khi Đạt đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Thời điểm Đạt bị bắt, Nguyễn Văn Doanh đang trốn tại nhà Đạt đã bỏ chạy ra hướng cánh đồng sau nhà. Đến khoảng 6h20 cùng ngày thì Doanh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới ao bèo sau nhà.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm giết người, cướp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 nghi phạm trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra tra để xử lý nghiêm 2 nghi phạm trước pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-cuop-tiem-vang-o-hai-duong-khoi-to-vu-an-hinh-su-giet-nguoi-cuop-tai-san-d165982.html