Pháp luật

Vụ cướp táo tợn ở TP HCM: Cô gái bị chích điện, cướp xe trong khu công nghiệp

2 thanh niên đi xe máy ép cô gái phải tấp xe vào lề, rồi chích điện cho nạn nhân ngã ra đường, rồi cướp tài sản, tẩu thoát.

Ngày 7/6, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hồng Phát (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Trần Nhựt Phương (22 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ Võ Thị Đẹp (SN 1996); Nông Ngọc Huy (SN 1980), cùng ngụ Quận Bình Tân và Huỳnh Văn Tài (SN 1990, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vụ cướp táo tợn ở TP HCM: Cô gái bị chích điện, cướp xe trong khu công nghiệp
5 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Được biết, Phát và Phương là nghi phạm chích điện, cướp xe máy của chị D.T.B.P. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) hôm 2/6.

Trước đó, chị P. tới công an trình báo về việc bị chích điện, đạp ngã xe, cướp tài sản. Chị P. cho biết, khoảng 3h sáng ngày 2/6, chị điều khiển xe máy tay ga hiệu Honda Vision đi trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP HCM.

Bất ngờ, xuất hiện 2 thanh niên áp sát chạy cúp đầu khiến chị P. phải tấp vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị P. đã bị một đối tượng dùng roi điện chích vào tay khiến nạn nhân ngã ra đường.

Sau đó, các đối tượng tìm cách cướp túi xách thì chị P. hô hoán và bỏ chạy vào 1 công ty gần đó cầu cứu. Hai kẻ cướp vội lấy xe chị P. rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, truy xét, công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng. Theo hồ sơ của cảnh sát, Phát có 3 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", Phương có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Huy có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong đó, Phát và Phương chỉ mới ra tù vào đầu năm nay.

Trong vụ án này, đối tượng Đinh Tú Toàn (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) đã thu mua chiếc xe với giá 7,5 triệu đồng, hiện vẫn đang bỏ trốn.

Cơ quan công an đề nghị Toàn ra đầu thú và giao nộp chiếc xe tang vật của vụ cướp để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)