Pháp luật

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi can khai vị trí cất giấu súng, tiền, đi cướp vì cờ bạc, nợ nần

Bước đầu Dũng khai cần tiền do nợ nần, túng quẫn và bài bạc nên đã lên phương án cướp ngân hàng.

Rạng sáng 11/9, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an tỉnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước vào chiều 8/9.

“Nghi can tên là Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh ta bị bắt vào lúc 0h25 ngày 11/9”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin trên Zing.

Theo thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng gây án và các tang vật khác có liên quan tại nhiều vị trí khác nhau.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi can khai vị trí cất giấu súng, tiền, đi cướp vì cờ bạc, nợ nần
Lê Huy Dũng chỉ chỗ giấu súng. Ảnh CACC

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý nghi can, thu giữ tiền, một khẩu súng rulo, xe máy hiệu Sirius được đối tượng sử dụng gây án.

Trước câu hỏi, Dũng đã dùng số tiền cướp được tiêu phần nào chưa? Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho hay, sự việc đang điều tra chưa thể cung cấp được.

"Bước đầu Dũng khai cần tiền do nợ nần, túng quẫn và bài bạc nên đã lên phương án cướp ngân hàng", Thiếu tướng Quang thông tin trên Người lao động.

Cùng ngày, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sau khi bị bắt, Dũng khai nhận là người đã thực hiện vụ cướp ngân hàng ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vào chiều 8-9.

Được biết, Dũng đã có vợ và từng mở xưởng gỗ để gia công cho một số công ty trên địa bàn huyện Long Thành. Dũng khai do thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.

Để thực hiện vụ cướp, Dũng lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn. Sau đó, Dũng đi tới một ngân hàng ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để tìm hiểu, nghiên cứu rồi lên phương án thực hiện cướp.

Trưa 8-9, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước để quan sát. Để trong quá trình lẩn trốn không bị phát hiện, Dũng đã dùng bình xịt đen kín biển số xe, để xe máy bên quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng khoảng gần 100m.

Vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi can khai vị trí cất giấu súng, tiền, đi cướp vì cờ bạc, nợ nần - 1
Cảnh sát lấy lời khai Lê Huy Dũng. Ảnh: CACC

Sau đó, nghi can vẫn đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang, Dũng ngồi ghế chờ giữa ngân hàng quan sát. Ngồi quan sát khoảng hơn 1 phút sau, nghi can đứng dậy tiến vào quầy thu tiền của một nam nhân viên.

Ngay sau đó, Dũng lập tức rút súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, khống chế một nam nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu tất cả ra ngoài khiến mọi người nháo nhào bỏ chạy. Dũng chĩa súng thẳng vào nam nhân viên ngân hàng uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Khoảng 1 phút sau, nhân viên ngân hàng cho tiền vào bịch màu đen đưa cho Dũng. Dũng nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 để lấy xe máy.

Một số người đuổi theo nhưng tên cướp đã nổ súng khiến những người này đành đứng lại. Tên cướp lên xe phóng đi hướng huyện Long Thành.

Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp đã lấy đi khoảng 800 triệu đồng, thông tin trên Pháp Luật TP.HCM.

Sau hơn hai ngày điều tra, truy tìm dấu vết sàng lọc nghi can, công an đã xác định Lê Huy Dũng là nghi vấn nhất. Tuy người này chưa từng có tiền án tiền sự, có việc làm nhưng qua thu thập những chứng cứ cho thấy Dũng chính là người đã thực hiện vụ cướp.

Đến 0 giờ 25, các các trinh sát ập vào bắt giữ Dũng tại căn nhà ở huyện Long Thành.

"Đối tượng này rất ma mãnh, trước khi gây án đã tính toán rất kỹ để đánh lạc hướng cơ quan công an khiến cho lực lượng điều tra cũng khá vất vả để tìm dấu vết" - một cán bộ công an trực tiếp tham gia phá án cho biết thêm.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-cuop-ngan-hang-o-ong-nai-nghi-can-khai-vi-tri-cat-giau-sung-tien-i-cuop-vi-co-bac-no-nan-a359074.html