Pháp luật

Vụ cướp cửa hàng Viettel: Chủ tịch Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án

Ban chuyên án của Công an TP Đà Nẵng chỉ mất 28 giờ để điều tra, bắt giữ kẻ gây ra "vụ cướp chưa từng có" trong 27 giây tại cửa hàng Viettel.

Ngày 15/1, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho ban chuyên án thuộc Công an Đà Nẵng vì thành tích phá nhanh vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Viettel (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP, đã báo cáo kết quả điều tra vụ án với Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ.

Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13/1. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên dùng mìn, súng tấn công, uy hiếp nhân viên cửa hàng Viettel rồi cướp đi số tiền lớn.

Vụ cướp cửa hàng Viettel: Chủ tịch Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án
Chủ tịch Đà Nẵng thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án

Thiếu tướng Viên nhận định đây là vụ cướp táo tợn, chưa từng có ở Đà Nẵng nên đã huy động nhiều lực lượng tham gia phá án.

Đến 16h30 ngày 14/1, Công an Đà Nẵng đã bắt được hung thủ là Ngô Hữu Quỳnh (SN 1989, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam). Quỳnh là người nghiện ma túy, nghiện game và đang thất nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh đã khai nhận hành vi của mình. Ngoài ra, anh ta khai mìn và súng dùng để cướp đều là đồ giả.

Theo Đình Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)