Pháp luật

Vụ con trai giết bố mẹ già, đâm bị thương hai mẹ con em gái: Nghi phạm có tiền án hiếp dâm, đang được giám sát chặt

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng khiến bố mẹ ruột tử vong, hai nạn nhân khác là em gái và cháu ruột của nghi phạm vẫn đang điều trị vết thương tại bệnh viện.

Ngày 11/8, trao đổi với chúng tôi, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vẫn đang tiến hành tạm giữ nghi phạm Võ Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Võ Văn A. (75 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và bà Trần Thị L. (71 tuổi, vợ ông A.) tử vong với nhiều vết thương ở phần đầu. Hai nạn nhân khác bị trọng thương được xác định là chị H. (em gái của Tuấn) và Hồ Đan T. (18 tuổi, con gái chị H.) vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viên Đa Khoa Cần Thơ.

Vụ con trai giết bố mẹ già, đâm bị thương hai mẹ con em gái: Nghi phạm có tiền án hiếp dâm, đang được giám sát chặt
Vụ án mạng đau lòng khi con trai chính là nghi phạm giết chết bố mẹ ruột của mình.

Trao đổi với chúng tôi, bà B. (70 tuổi, bà nội của T.) cho biết đến thời điểm này bà vẫn chưa thể nào tin được Tuấn lại có thể nhẫn tâm sát hại cả nhà như vậy.

"Vợ chồng ông bà ấy mới đi bệnh viện khám bệnh về, có ai ngờ đâu lại bị chính con trai giết chết. Con dâu và cháu nội tôi còn đang nằm trong bệnh viện, đau xót quá", bà B. nói.

Theo bà B., sau khi vợ chồng ông A. đi bệnh viện về, chị H. dẫn T. và đứa con gái nhỏ 8 tuổi về nhà ngoại để chăm sóc.

Tuy nhiên, khi 3 mẹ con chị H. vào chăm sóc bố mẹ chỉ được vài hôm thì xảy ra sự việc đau lòng. "Tôi cũng không biết lý do vì sao thằng Tuấn lại làm vậy nữa", bà B. nói.

Theo bà B., sáng 10/8 hôm xảy ra án mạng, đứa cháu ngoại 8 tuổi hớt hải chạy về nhà báo tin tại nhà thông gia xảy ra sự việc thì gia đình mới hay. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, mẹ con chị H. cũng bị trọng thương. Cháu T. bị bệnh bại liệt nên không kịp thoát. Cháu gái 8 tuổi đã nhanh chóng chạy ra ngoài về nhà báo tin. Riêng chị H. nghi giằng co với nghi phạm nên bị thương tích.

Vụ con trai giết bố mẹ già, đâm bị thương hai mẹ con em gái: Nghi phạm có tiền án hiếp dâm, đang được giám sát chặt - 1
Căn nhà tại huyện Tam Bình nơi xảy ra án mạng khiến 4 người thương vong.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Đồng thời, cử cán bộ công an giám sát nghi phạm Tuấn tại bệnh viện do vết thương trên người, nghi giằng co với nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội "Hiếp dâm". Sau khi hòa nhập cộng đồng, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Tuấn có vợ và 2 người con. Tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn đã chính thức chia tay và sống gần nhà bố mẹ ruột.

Một số người dân cho biết do thời điểm xảy ra vụ án mạng là lúc trời mưa to nên không ai nghe thấy gì, đến khi hay tin thì vụ việc đã rồi.

Theo Văn Tiên (Thời Đại)