Pháp luật

Vụ con rể truy sát cả nhà bố vợ: Nghi phạm nhờ mẹ nuôi con rồi bỏ lên đồi treo cổ tự tử

Theo chia sẻ từ người thân của nạn nhân, trước khi bị đối tượng Hậu truy sát, chị H. từng nhiều lần bị chồng giở thói vũ phu. Đã có rất nhiều lần chị nhắn tin, than thở với em gái về việc bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc 3 người bị chém thương vong ở khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đại diện công an huyện Đoan Hùng, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã ngay lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

"Xác định nghi phạm trở về nhà, Công an huyện Đoan Hùng đã cắt cử 1 đội về để truy bắt. Khi lực lượng công an đến nhà, nghi phạm đã lấy xe máy bỏ đi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, nhận thấy nghi phạm đã bỏ lên đồi cách nhà 3km, lực lượng công an đã cùng với người dân, chính quyền địa phương tổ chức vây bắt. Cách vị trí để xe khoảng 1km, lực lượng công an phát hiện nghi phạm tử vong trong tư thế treo cổ", Công an huyện Đoan Hùng thông tin với Báo Dân Việt.

Vụ con rể truy sát cả nhà bố vợ: Nghi phạm nhờ mẹ nuôi con rồi bỏ lên đồi treo cổ tự tử
Hiện trường nơi chị H. bị chồng giết hại.

Còn theo người thân của nghi phạm Nguyễn Văn Hậu (SN 1983, trú tại xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), sau khi truy sát gia đình nhà vợ, Hậu trở về nhà với bộ dạng hấp tấp. Hậu nói với mẹ là mình đã giết vợ, sau đó đưa cho mẹ 5 triệu đồng và nhờ nuôi 2 con. Tiếp đó, Hậu đi xe máy ra khu đồi cách nhà 3km, treo cổ tự tử.

Về hoàn cảnh của nghi phạm, một người thân chia sẻ với PV Báo Lao Động cho hay, chị H. vợ Hậu đi làm công nhân ở KCN Phú Hà nhưng chồng suốt ngày bắt về để cùng đi làm phụ hồ. Tay trái yếu, không thể làm việc nặng do chị H từng bị chồng đánh đến đứt gân tay, chị H không đồng ý về.

Mâu thuẫn đỉnh điểm dẫn đến việc Nguyễn Văn Hậu đã vác dao truy sát cả gia đình vợ vào tối ngày 24/6 mới đây.

Vụ con rể truy sát cả nhà bố vợ: Nghi phạm nhờ mẹ nuôi con rồi bỏ lên đồi treo cổ tự tử - 1
Mẹ của nạn nhân H nằm khóc vật vã, khản tiếng gọi tên con. Ảnh: Dân Việt

Như tin tức trước đó đã đưa, khoảng 20h ngày 24/6, Nguyễn Văn Hậu (SN 1981) do mâu thuẫn đã tìm đến nhà vợ là chị Trần Thị H. (SN 1983 ở xã Phú Lâm, Đoan Hùng khoảng 3-4km).

Trong lúc chị H. đang bên trong nhà tắm, Hậu đã dùng dao xông vào đâm vợ tử vong. Không dừng lại ở đó, Hậu tiếp tục truy sát bố vợ và em vợ gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Hậu lấy xe máy bỏ chạy về nhà.

Hậu trở về nhà tìm gặp mẹ mình, đưa cho bà 5 triệu đồng và kể vừa sát hại vợ. Tiếp đó, Hậu bỏ chạy lên khu đồi gần nhà lẩn trốn. Khi lực lượng chức năng tìm ra thì Hậu đã tử vong trong trạng thái treo cổ. Được biết, vợ chồng Hậu đã có 2 người con gái, thời gian gần đây vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn.

Về phần các nạn nhân, chị H. đã tử vong do vết thương quá nặng. Bố chị H. vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Về tình hình sức khỏe của chị L. (em chị H.), hiện tại, các bác sĩ đã điều trị vết thương và cho xuất viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Minh Khôi (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/vu-con-re-truy-sat-ca-nha-bo-vo-nghi-pham-nho-me-nuoi-con-roi-bo-len-doi-treo-co-tu-tu-22202025616210351.htm