Pháp luật

Vụ con rể chém mẹ vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, gã con rể ra tay chém me vợ tử vong tại chỗ, người em vợ trước đó bị chém trọng thương cũng đã không qua khỏi.

Vụ con rể chém mẹ vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong
Vụ việc vẫn khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng.

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, nạn nhân cuối cùng trong vụ đối tượng Giàng Seo Mìn chém người nhà vợ, là em Ly Deo Dế (sinh năm 2005, em vợ đối tượng gây án) cũng đã tử vong.

"Chúng tôi đã nhận được thông báo nạn nhân D. đã tử vong vào lúc 4h sáng nay (10/11), chúng tôi đang chờ người nhà đưa thi thể nạn nhân D. về để tham gia cùng gia đình làm thủ tục mai táng". Ông Ngô Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Phong Niên xác nhận.

Như vậy, cả 2 nạn nhân là bà Giàng Thị Xoa (mẹ vợ đối tượng Giàng Seo Mìn, thuộc thôn Làng Có 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng và em Ly Deo Dế (con trai bà Xoa) đều đã tử vong.

Vụ con rể chém mẹ vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong - 1
Giàng Seo Mìn khi bị bắt.

Nhắc lại tình tiết vụ án, do nhiều lần bức xúc với vợ và gia đình vợ nên đêm ngày 8.11, Giàng Seo Mìn đã đến nhà của mẹ vợ là bà Giàng Thị Xoa. Tại đây, Mìn đã lấy con dao phát tại nhà của bà Xoa chém bà Xoa chết tại chỗ và cháu Ly Deo Dế (Sn 2005) trọng thương.

Vụ con rể chém mẹ vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong - 2
Hung khí mà đối tượng Mìn dùng để gây án

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Mìn khai nhận, mẫu thuẫn xuất phát tự việc vợ đối tượng là Ly Thị Dua (sinh năm 1993) bỏ đi Trung Quốc từ năm 2017 không về.

Ở địa phương đối tượng Mìn là người có nhân thân không tốt, không có công việc ổng định và nhiều lần ăn cắp vặt.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-con-re-chem-me-vo-nan-nhan-thu-2-da-tu-vong-d64124.html?demo