Pháp luật

Vụ cố tình đâm xe sau khi tranh chấp chỗ đỗ: Người đàn ông cầm súng là ai?

Clip: Thọ lái ô tô đâm gục bố mẹ của Tâm

Khoảng 4h30 sáng 8.9, một nhóm người đã va chạm khiến 3 người bị thương nặng do tranh giành chỗ để xe tại chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4, TPHCM). 

Khoảng 4h30 sáng 8.9, một nhóm người đã va chạm khiến 3 người bị thương nặng do tranh giành chỗ để xe tại chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4, TPHCM). 

Ban quản lý toà nhà xác nhận vụ việc trên xảy ra tại chung cư Gold View và cũng cho hay hình ảnh người đàn ông trên tay cầm súng là nhân viên an ninh toà nhà, không phải các đối tượng ẩu đả dùng súng như trên mạng xã hội lan truyền.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Công an quận 4 cho hay: “Nếu Nhà nước trang bị, cấp phép công cụ hỗ trợ cho lực lượng an ninh của chung cư thì họ được dùng. Nếu Nhà nước không cấp phép công cụ hỗ trợ là súng cho lực lượng an ninh chung cư thì cơ quan công an cần điều tra, làm rõ”.

Nhân viên an ninh toà nhà dùng súng trấn áp. Ảnh: Cắt từ clip.
Nhân viên an ninh tòa nhà dùng súng trấn áp. Ảnh: Cắt từ clip. 

Công an quận 4, TPHCM cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực bãi đậu xe của chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (phường 1, quận 4) khoảng 4h30 sáng 8.9. 

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa Huỳnh Đức Thọ (28 tuổi, ngụ tại chung cư Gold View) và gia đình Hồ Phương Tâm (26 tuổi), ông Hồ Phước Lâm (bố của Tâm, 57 tuổi), bà Trương Thị Tuyết Hương (mẹ của Tâm, 55 tuổi, cùng ngụ phường 1, quận 4).

Do tranh giành chỗ đỗ xe trong chung cư, Hồ Phương Tâm (trú S360/15 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4) dùng dao đâm  Huỳnh Đức Thọ (cư dân chung cư Gold View).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip. 

Sau khi bị đâm, Thọ lái xe ôtô từ phía sau tông thẳng vào xe máy của bố mẹ Tâm (cả hai đang ngồi trên xe máy gần đó) làm ông Lâm và bà Hương ngã xuống đất và bất tỉnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thọ được sơ cứu, băng bó vết thương và làm việc với công an phường. Còn Tâm đang ở cùng cha mẹ (được cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn) nên công an chưa ghi nhận lời khai.

Công an quận 4 đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Hà Phương (Lao Động)