Pháp luật

Vụ cô gái trẻ bị tát thủng mãng nhĩ tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội: Công an triệu tập 5 đối tượng

Vụ việc hai cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ đang được cơ quan công an tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Ngày 2/12, theo thông tin chúng tôi có được, Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với 5 người có liên quan tới vụ việc trêu ghẹo, hành hung khiến cô gái trẻ thủng màng nhĩ khi ra điểm dừng xe buýt.

Vụ cô gái trẻ bị tát thủng mãng nhĩ tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội: Công an triệu tập 5 đối tượng
Chị D. bị chấn thương thủng màng nhĩ.

Chia sẻ trên báo Pháp Luật & Bạn Đọc, một đại diện VinHomes Smart City Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) xác nhận sự việc xảy ra tại địa bàn thuộc khu đô thị này, hiện tại bộ phận an ninh vẫn đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định nhóm nam thanh niên không phải là công dân sinh sống trong khu đô thị này, hiện vẫn chưa có thông tin về danh tính của 3 người này.

Trước đó, Chị L.T.K.D. (SN 1998, hiện trú tại 1 khu đô thị ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - nạn nhân bị đánh thủng màng nhỉ) cho biết, khoảng gần 0h đêm 30/11, chị D. cùng một người bạn gái đi ra điểm dừng xe buýt để lấy chiếc tai nghe để quên. Tại đây, chị D. bất ngờ gặp nhóm thanh niên gồm 5 người và bị 3 thành viên trong nhóm này buông lời cợt nhả, trêu ghẹo với chị và người bạn gái.

Vụ cô gái trẻ bị tát thủng mãng nhĩ tại khu chung cư cao cấp ở Hà Nội: Công an triệu tập 5 đối tượng - 1
Ba nam thanh niên trêu ghẹo, hành hung 2 cô gái. Ảnh: Nạn nhân cung cấp.

Nam thanh niên trên mặt có vết "bớt" xuống xe tiến lại gần cô gái này rồi có những lời lẽ thô tục. Khi các cô gái đẩy nhóm thanh niên này ra thì bị chúng tát lại tới tấp. Sau đó, chị D. lấy điện thoại gọi cho người thân thì bị các đối tượng ngăn cản, định giật điện thoại của cô gái.

Chỉ đến khi có một số người dân tiến lại can ngăn, nhóm thanh niên trên mới chịu rời đi.

Đến ngày 1/12, chị D. cảm thấy ù tai, đau nhức nên đã đi khám và có kết quả chẩn đoán bị chấn thương thủng màng nhĩ trái. Đến sáng 2/12, chị D. đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an.

Được biết, thời gian qua đã có một số cá nhân tiếp cận, mong muốn bồi thường và hoà giải vụ việc, tuy nhiên quan điểm của chị D. là xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-co-gai-tre-bi-tat-thung-mang-nhi-tai-khu-chung-cu-cao-cap-o-ha-noi-cong-an-trieu-tap-5-doi-tuong-tintuc799439