Pháp luật

Vụ chủ nhà bị 'cẩu tặc' dùng súng bắn tử vong: Nhà nạn nhân rất nghèo, một người con bị nhiễm chất độc da cam

Liên quan đến vụ việc chủ nhà bị bọn trộm chó dùng súng bắn chết, gia cảnh của nạn nhân rất khó khăn, một trong 4 người con còn nhiễm chất độc da cam.

Những ngày vừa qua, việc ông Huỳnh Thanh Hải (ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) bị bọn trộm chó dùng súng bắn tử vong khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an H.Tân Hưng nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an tỉnh Long An và các lực lượng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Vụ chủ nhà bị 'cẩu tặc' dùng súng bắn tử vong: Nhà nạn nhân rất nghèo, một người con bị nhiễm chất độc da cam
Nhiều người đến chia buồn với gia đình ông Hải (Ảnh: Thanh niên)

Bước đầu, công an xác định nhóm trộm chó có 3 tên ngụ ở Đồng Tháp. Hiện công an đang làm việc 1 nghi phạm được cho là kẻ đã bắn chết ông Huỳnh Thanh Hải.

Theo báo Thanh niên, ông Võ Hồng Vân, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi cho biết gia đình của ông Hải có hoàn cảnrh rất khó khăn.

Được biết, vợ chồng ông có 4 người con, sống trong nhà mái lá đơn sơ. Nhà ở vùng nông thôn nhưng đất đai canh tác không nhiều nên ngoài công việc nhà, hai vợ chồng phải đi làm thêm tạo nguồn thu nhập.

Đặc biệt, một trong 4 người con của ông có 1 người bị bệnh từ nhỏ do nhiễm chất độc da cam. Căn bệnh quái ác đó khiến cháu chẳng học hành được và không thể lao động kiếm sống.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hòa (36 tuổi, ngụ cùng địa phương với ông Hải) cho biết ông Hải là người hiền lành, dễ mến, luôn sống tình cảm với bà con. Bởi vậy, khi biết tin ai cũng bàng hoàng xót xa.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)