Pháp luật

Vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Sau khi nổ súng, Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng

Theo thuật lại của báo điện tử Pháp luật TP.HCM, một số người dân địa phương cho hay, sau khi nổ súng bắn đối thủ, Cao Trọng Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng rồi đóng cổng lại.

Vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Sau khi nổ súng, Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng
 Vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Sau khi nổ súng, Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng Lực lượng công an vận động, thuyết phục đối tượng Phú giao nộp súng, đầu hàng. Ảnh: Tiền phong

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh) hôm nay thông tin trên tờ Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (59 tuổi, ngụ xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về tội danh "Giết người".

Vị này cũng cho biết đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức giám định vũ khí để khi có kết quả giám định sẽ tiến hành điều tra mở rộng với các hành vi có liên quan đến khẩu súng mà đối tượng đã sử dụng để gây án.

Vào sáng sớm 30/4, có nhóm 3 người đàn ông chạy xe Jeep tới trước biệt thự của Phú ở xã Nghi Kim để nói chuyện do có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. Phú sau đó rút súng bắn chết 2 người trước cổng.

Theo thuật lại của báo điện tử Pháp luật TP.HCM, một số người dân địa phương cho hay, sau khi nổ súng bắn đối thủ, Cao Trọng Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng rồi đóng cổng lại. Sau đó Phú ôm súng cố thủ trong căn biệt thự kín cổng cao tường, có camera an ninh xung quanh.

Anh L. (một người dân xã Nghi Kim) chia sẻ trên tờ Người lao động, Phú là người giàu có, từ ngày về quê sống khá biệt lập, ít giao tiếp với mọi người. 

Cũng theo nguồn trên, Phú là người có  "số má" và có mối quan hệ khá phức tạp.

Vụ chủ nhà bắn chết 2 người trước cổng: Sau khi nổ súng, Phú dùng chân đẩy người bị bắn ra khỏi cổng - 1
Lực lượng chức năng ở hiện trường. Ảnh: Tiền phong

Nhận định trên báo Pháp luật Việt Nam, luật sư Trần Thị Thanh Hằng, Trưởng Văn phòng Luật sư Phúc Tín Tâm (Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) cho rằng, hành vi của Cao Trọng Phú là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, với các tình tiết định khung tăng nặng "giết 2 người trở lên" và "có tính chất côn đồ" đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người", được quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, Phú có khả năng phải chịu mức hình phạt cao nhất chung thân hoặc tử hình đối với hành vi "Giết người".

Luật sư Thanh Hằng phân tích: Việc định tội danh đối với Cao Trọng Phú cần lưu ý xem xét về việc Phú phạm tội có trong trang thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó, hoặc đối với người thân thích của người đó không.

Đồng thời, sau khi có kết quả giám định khẩu súng, đạn mà Cao Trọng Phú dùng để gây án, nếu khẩu súng, đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, sửa đổi năm 2019 thì Phú có thể bị khởi tố đối với hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về tình tiết Phú có biểu hiện của "bệnh tâm thần, hoang tưởng, thường hay nghĩ có người tìm giết mình", trong quá trình điều tra cơ quan điều tra cần tiến hành giám định pháp y tâm thần với Cao Trọng Phú để làm rõ tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Phú có đủ năng lực trách nhiệm hình sự hay không. Từ đó áp dụng hình phạt tương xứng.

Sau khi gây án sáng sớm 30/4, đối tượng Cao Trọng Phú cố thủ nhiều giờ trong nhà, đến hơn 14h cùng ngày hắn mới chấp nhận ra đầu thú và giao nộp khẩu súng cho công an.

Khẩu súng Phú giao nộp còn 1 viên đạn bên trong. Phú khai hắn mua khẩu súng ở Campuchia.

Theo thuật lại của báo Công an nhân dân, sau gần 6 tiếng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, nhất là được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hoà Nam (Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An) đã mưu trí, dũng cảm trực tiếp tiếp cận và thuyết phục đối tượng buông vũ khí đầu hàng.

"Sau một lúc nói chuyện, không khí căng thẳng không còn. Vào nhà, Phú nói: "Bây giờ tôi với anh đi lấy súng hay tôi tự đi?". Tôi nói anh cứ đi lấy súng ra đây. Phú tiến đến ngăn kéo tủ ở phòng khách lấy ra khẩu súng ngắn và đưa lại cho tôi. Sau đó, do cố thủ thời gian dài trong nhà không ăn nên Phú bắt đầu nói đói và xin được ăn. Tôi gọi ra ngoài nói cho chị gái của Phú vào để nấu mỳ cho Phú ăn.

Ăn xong, Phú xin được tắm và làm sinh hoạt cá nhân trước khi đồng ý ra ngoài về trụ sở công an. Lúc này mọi thứ đã thoải mái, thấy những việc cần để cho nghi phạm bình tĩnh, tôi đồng ý, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình", báo Người lao động dẫn lời Đại tá Nam.

(Tổng hợp)

Theo PV (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-chu-nha-ban-chet-2-nguoi-truoc-cong-sau-khi-no-sung-phu-dung-chan-day-nguoi-bi-ban-ra-khoi-cong-161210305173136872.htm