Pháp luật

Vụ chồng giết vợ trước cửa nhà hôm mùng 5 Tết: Bé trai 6 tuổi chắn không cho bố chém mẹ

Thấy bố cầm dao chém mẹ nên cháu H. xông tới ôm chắn cho mẹ nhưng bị Hùng kéo ra, tiếp tục chém vợ đến chết mới thôi.

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bắt tạm giam đối tượng Vũ Thanh Hùng (SN 1984, tổ 47 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) về tội giết người. Hùng là đối tượng đã dùng dao chém chết vợ vào trưa mùng 5 Tết.

Lạnh gáy lời khai của người chồng chém chết vợ ngay mùng 5 Tết ở Hà Nội: Con trai 6 tuổi đã cố lao vào che chắn cho mẹ - Ảnh 1.
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hùng khai nhận, trưa ngày 16/2, Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị T.T. (SN 1988, có hộ khẩu thường trú tại phố Lê Lai, phường Quang Trung) cùng các con ăn cơm tại nhà.

Sau khi ăn xong, Hùng dọn mâm bát xuống bếp, còn chị T. ở trên phòng khách chuẩn bị cho con út ăn cháo. Lúc này, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau, Hùng cầm con dao từ bếp lên phòng khách, chém vào khu vực đầu, mặt chị T..

Thời điểm thấy bố chém mẹ, cháu H. (6 tuổi, con của 2 vợ chồng) đã xông tới ôm chắn cho mẹ nhưng bị Hùng kéo ra. Chị T. bỏ chạy ra ngoài đường nhưng Hùng tiếp tục cầm dao đuổi theo. Chị T. chạy được khoảng hơn 10m thì Hùng đuổi kịp và chém tiếp, khiến chị T. gục xuống, tử vong tại chỗ.

Khoảng 13h cùng ngày, quần chúng nhân dân phát hiện chị T. tử vong trước cửa nhà với nhiều vết thương trên cổ nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra. Qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định nạn nhân bị người chồng dùng hung khí chém chết trước cửa nhà. Vũ Thanh Hùng ngay sau đó bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ chồng giết vợ trước cửa nhà hôm mùng 5 Tết: Bé trai 6 tuổi chắn không cho bố chém mẹ - 1
Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường vụ án mạng. Ảnh: BVPL

Liên quan tới vụ việc, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hùng có dấu hiệu "ngáo đá", tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định đối tượng ra tay sát hại nạn nhân (vợ) là do mâu thuẫn trong gia đình.

Hiện, Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)