Pháp luật

Vụ chồng giết vợ rồi cứa cổ tay tự sát ở Hải Phòng: Người vợ là sỹ quan cảnh sát cơ động

Nữ thượng úy công an, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP Hải Phòng bị chồng ra tay sát hại tại nhà riêng, mẹ đẻ nạn nhân cũng bị chém thương tích.

Ngày 14/8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ chồng giết vợ rồi cứa cổ tay tự sát ở Hải Phòng: Người vợ là sỹ quan cảnh sát cơ động
Hoàng Văn Lượng hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 chiều 13/8, tại nhà riêng của bà Hoàng Thị M., SN 1957 (địa chỉ tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), đối tượng Hoàng Văn Lượng (SN 1988) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình là Nguyễn Hoàng Minh T. (SN 1992), chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.

Sát hại vợ xong, đối tượng này dùng dao chém bị thương ở tay bà Hoàng Thị Mai Th. (SN 1957, là mẹ đẻ nữ nạn nhân). Sau khi sự việc xảy ra, Lượng đã cắt cổ tay trái và treo cổ với ý định tự tử. Tuy nhiên, hành vi của nghi can được gia đình kịp thời phát hiện và ngăn lại.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên chị T. đã tử vong do vết thương quá nặng, gây mất máu cấp.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các phòng nghiệp vụ cùng cơ quan chức năng TP Hải Phòng thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-chong-giet-vo-roi-cua-co-tay-tu-sat-o-hai-phong-nguoi-vo-la-sy-quan-canh-sat-co-dong-tintuc836638