Pháp luật

Vụ chồng dùng vũ lực hiếp dâm con ruột khi vợ đi xuất khẩu lao động: Biết con mang thai vẫn không buông tha

Dù biết con gái mang thai nhưng Dũng không buông tha cho con mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Công Dũng (41 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khai nhận, vợ đi xuất khẩu lao động, Dũng ở nhà nuôi con gái là N.T.K.L. (SN: 2004).

Vụ chồng dùng vũ lực hiếp dâm con ruột khi vợ đi xuất khẩu lao động: Biết con mang thai vẫn không buông tha
Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh: VKSNA).

Từ tháng 2/2020 đến đầu năm 2021, Dũng đã nhiều lần dùng lời nói, hành vi vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu L..

Tại thời điểm bị bố hãm hại, cháu L. chưa đầy 16 tuổi.

Khi biết mình mang thai, cháu L. đã về nói với bố. Tuy nhiên, Dũng không buông tha cho con gái mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại để thoả mãn dục vọng của mình.

Đầu tháng 6/2021, cháu L. đã sinh con gái và hiện đứa trẻ đang được một nhóm thiện nguyện ở Hà Tĩnh nhận nuôi dưỡng.

Đến giữa tháng 7/2021, chị N.T.T. (41 tuổi, vợ của Dũng) từ nước ngoài trở về. Biết được chuyện đau lòng, chị T. làm đơn tố cáo hành vi bất nhân của chồng lên cơ quan chức năng. Dũng bị tạm giam rồi bị khởi tố về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để sớm xử lý đối tượng Dũng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nhã Hoàng (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-chong-dung-vu-luc-hiep-dam-con-ruot-khi-vo-di-xuat-khau-lao-dong-biet-con-mang-thai-van-khong-buong-tha-162211810221629204.htm