Pháp luật

Vụ chi cục trưởng thi hành án tử vong sau khi uống rượu: khởi tố vụ án giết người

Liên quan tới vụ việc 2 người tử vong sau khi uống rượu, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ những nghi vấn.

Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu, trong đó có Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP.Thanh Hóa.

Nạn nhân thiệt mạng là ông Đặng Phạm Viên (53 tuổi, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa) và ông Trần Xuân Minh (46 tuổi, chủ tiệm vàng trên phố Quang Trung).

Vụ chi cục trưởng thi hành án tử vong sau khi uống rượu: khởi tố vụ án giết người
Công an phong tỏa hiện trường.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 12h20 ngày 20/4, có 7 người ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu ở E16 khu 4 Đô thị Bình Minh và có dùng rượu của gia đình chị Lê Thị Phương (SN 1982, ở 50 Quang Trung, TP Thanh Hóa - Giám đốc Công ty Bất động sản Á Âu).

Trong số những người cùng ăn trưa cùng ông Viên có ông Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Á Âu) và chị Lê Thị Phương. Ông Viên và ông Thọ có dùng thử loại rượu của gia đình bà Phương khiến cả hai bị ngộ độc, phải đi cấp cứu.

Tại đó, một người phụ nữ tên Xuyến cũng thử loại rượu này nhưng nhổ ra nên bị ngộ độc nhẹ.

Chiều 20/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ông Viên và 3 người khác có dấu hiệu ngộ độc. Ông Viên sau đó tử vong.

Cùng thời điểm, tại nhà chị Lê Thị Phương ở số nhà 50 đường Quang Trung, TP Thanh Hóa cũng có 6 người đang ăn uống, trong đó có chồng chị là anh Trần Xuân Minh (SN 1974) cũng uống loại rượu trên và cũng tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)