Pháp luật

Vụ chém người gần lìa cánh tay ở TP HCM: Kẻ chủ mưu bị bắt ở Phú Quốc

Gặp đối thủ ở quán nhậu, Trung “Bé Ba” về gọi thêm đàn em mang hung khí đi trả thù, chém người gần lìa cánh tay rồi ra Phú Quốc lẩn trốn.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba, SN 1992, quê Long An) do có hành vi chém gần lìa bàn tay đối phương.

Vụ chém người gần lìa cánh tay ở TP HCM: Kẻ chủ mưu bị bắt ở Phú Quốc
Trung bị bắt khi trốn truy nã ở huyện Phú Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, khuya 30/6, Nguyễn Văn Chiến (33 tuổi) và Nguyễn Trung Tín (17 tuổi, ngụ quận 8) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8). Lúc này, Chiến thấy Trung đi ngang qua nên gọi vào. Lúc này, Trung uống 1 ly bia rồi ra về.

Khi trên đường về, Trung “Bé Ba” nhớ lại việc bị anh Tín chém trước đó. Bực tức, Trung rủ Phạm Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 5), Lê Văn Đường (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 6 người khác tìm Tín nói chuyện.

Cả bọn quay lại quán nhậu, cầm hung khí đuổi chém nhóm của Chiến khiến nhiều người bên trong bỏ chạy tán loạn. Minh chở Trung đuổi theo anh và chém anh Chiến gần đứt lìa tay.

Vụ chém người gần lìa cánh tay ở TP HCM: Kẻ chủ mưu bị bắt ở Phú Quốc - 1
Các đối tượng Sơn (trái) và Đường bị cảnh sát phát thông báo truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Trung (tự Bé Ba) nhưng đối tượng bỏ trốn. Đến cuối tháng 11/2020, Công an quận 8 bắt được Bé Ba tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Trung được di lý về Công an quận 8 để phục vụ công tác điều tra về vụ hỗn chiến bốn tháng trước. Ngoài ra, Công an quận 8 cũng bắt thêm Nguyễn Thanh Nhật Minh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Ngọc Phúc, Trần Thanh Tài do có liên quan.

Công an quận 8 cũng phát đi thông báo yêu cầu nhóm người liên quan là Phạm Ngọc Sơn và Lê Văn Đường cùng Thanh và Tín ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)