Pháp luật

Vụ chém 3 người thương vong ở Thanh Hoá: Kẻ sát nhân ra tay với người có ơn cưu mang

Hung thủ gây án đã từng được gia đình nạn nhân nhận làm con nuôi, mai mối và cưu mang, giúp đỡ nhiều năm nay.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang điều tra vụ chém 3 người hàng xóm thương vong tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), bước đầu lấy lời khai, xác định động cơ gây án đối với Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú thôn Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

sat nhan Le Van Luong anh 1
Nghi can Lê Văn Lượng bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 9/6, Lê Văn Lượng xông vào nhà hàng xóm dùng dao đâm chém vợ chồng anh Phạm Văn Mạnh (SN 1984) và chị Phạm Thị H. (SN 1984), khiến 2 người này bị thương nặng.

Khi nghe tiếng vợ chồng anh M. và chị H. kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn thì Lượng di chuyển đến nhà ông Phạm Văn M. (SN 1969), chém ông này bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đáng chú ý, sau khi chém 3 người hàng xóm, Lượng còn cầm con dao, định xông vào một nhà hàng xóm khác để tiếp tục gây án. Tuy nhiên, do người này phát hiện sự hung hăng của Lượng nên đóng kín cửa nhà và thoát nạn.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Ngọc Lặc cấp cứu. Do bị đâm vào những vị trí hiểm và mất nhiều máu, chị H. tử vong sau đó tại bệnh viện.

Đến 12h00 ngày 10/6, Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Lê Văn Lượng tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, thu giữ toàn bộ tang vật gây án và các đồ vật liên quan mà đối tượng mang theo trên đường lẩn trốn.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định Lượng và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn, hiềm khích hay thù hằn gì với nhau. Tuy nhiên do Lượng là người nghiện rượu, dẫn đến không kiểm soát được hành vi lúc gây án.

Được biết, Lượng mồ côi mẹ khi 10 tuổi, bố bỏ đi biệt xứ, Lượng được gia đình họ hàng nhà nạn nhân nhận làm con nuôi. Khi đến tuổi trưởng thành, Lượng được gia đình này mai mối "dựng vợ, gả chồng", cưu mang, giúp đỡ.

Lượng đã lập gia đình và có hai con. Tuy nhiên do Lượng sa vào men rượu nên hay cãi cọ, chửi bới, đánh đập vợ con, khiến vợ con đều bỏ đi làm ăn xa.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-chem-3-nguoi-thuong-vong-o-thanh-hoa-ke-sat-nhan-ra-tay-voi-nguoi-co-on-cuu-mang-tintuc827534