Pháp luật

Luật sư của bác sĩ Lương: Điều tra với ông Trương Quý Dương là 'tránh bỏ lọt tội phạm'

Trong nhận định của mình, luật sư Lê Văn Thiệp cho rằng HĐXX đề nghị xem xét trách nhiệm của ông Trương Quý Dương và một số người khác là nhằm "tránh bỏ lọt tội phạm".

Luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương) cho rằng, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung trong vụ án này, trong đó yêu cầu điều tra làm rõ đối với ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là đúng quy định. Theo luật sư Thiệp, diễn biến tại phiên tòa cũng như căn cứ vào hồ sơ vụ án có thể thấy rõ việc bỏ lọt tội phạm là khá rõ ràng.

Luật sư của bác sĩ Lương: Điều tra với ông Trương Quý Dương là 'tránh bỏ lọt tội phạm'
Luật sư Thiệp

Theo ông Thiệp, ông Trương Quý Dương đóng vai trò quan trọng trong vụ án này. Để xảy ra sự cố y khoa là hậu quả của sự thiếu trách nhiệm của ông Dương trong việc xây dựng quy trình cũng như kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động sửa chữa thiết bị.

Trong trường hợp ông Trương Quý Dương không có mặt tại Việt Nam, bằng các tài liệu thu thập được,cơ quan điều tra sẽ có nhiều biện pháp để làm rõ. Trong trường hợp xác định ông Dương có tội, cơ quan công an sẽ áp dụng các biện pháp đưa ông này về Việt Nam để xử lý.

“Tôi cho rằng phải tìm được những người có trách nhiệm chính chứ không thể để chỉ một vài bị cáo đứng ra chịu tội. Chúng tôi đã kiến nghị những khuất tất đằng sau sự cố cần phải làm rõ như: Lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham ô tài sản, cố ý làm trái cũng như việc làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức và HĐXX đã ghi nhận toàn bộ ý kiến này”, luật sư Thiệp nói.

Trong buổi chiều 5.6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người chết, 9 người bị ảnh hưởng. Sau khi tòa tuyên án, rất nhiều người dân đã ôm hoa đến chúc mừng bác sĩ Lương. Phải rất lâu sau khi tòa kết thúc phần tuyên án, bác sĩ Lương mới về đến nhà.

Tại nhà, người thân bạn bè cùng nhiều người dân đã có mặt để chia sẻ, động viên với bác sĩ Lương và gia đình. Bác sĩ Lương cho biết mình vừa vui vừa buồn sau quyết định trả hồ sơ của HĐXX, vui vì HĐXX đã yêu cầu điều tra người phải chịu trách nhiệm cho sự cố xảy ra, buồn vì mình chưa được tuyên vô tội.

Theo Xuân Hòa (Người Đưa Tin)