Pháp luật

Vụ Châu Việt Cường: Nam ca sĩ rời khỏi hiện trường trước khi cô gái trẻ bị sát hại đã đến Công an trình diện

Ngày 6/3, một cán bộ tham gia điều tra vụ án cho biết, ngoài Châu Việt Cường, một ca sĩ tên Khang (tên thật là Nguyên, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đến cơ quan Công an để làm việc.

Liên quan đến nguyên nhân cái chết của T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), ngày 6/3, một cán bộ tham gia điều tra vụ án cho biết, ngoài Châu Việt Cường, một ca sĩ tên Khang (tên thật là Nguyên, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được Công an mời lên làm việc.

Vụ Châu Việt Cường: Nam ca sĩ rời khỏi hiện trường trước khi cô gái trẻ bị sát hại đã đến Công an trình diện
Sau gần 1 ngày, Châu Việt Cường vẫn còn tỏ ra mệt mỏi sau cơn ngáo đá.

Theo thông tin, đêm 4/3 Khang cùng sử dụng chất ma túy với Châu Việt Cường và H tại căn hộ xảy ra vụ án. Sau đó, Khang rời khỏi căn hộ, nhưng khi Công an mời lên làm việc nam ca sĩ này tự giác chấp hành.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3 Châu Việt Cường, Khang cùng chị H và cô gái tên P.A đến căn hộ mà P.Đ.T mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy.

Vụ Châu Việt Cường: Nam ca sĩ rời khỏi hiện trường trước khi cô gái trẻ bị sát hại đã đến Công an trình diện - 1
Căn hộ nơi xảy ra sự việc.

Do Châu Việt Cường có biểu hiện ngáo, nghĩ H. bị ma nhập nên rắc tỏi quanh phòng trừ tà và nhét tỏi vào miệng H. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, H được phát hiện tử vong trong căn hộ, miệng bị nhét nhiều tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng "ngáo" khi bị đưa về trụ sở Công an.

Vụ Châu Việt Cường: Nam ca sĩ rời khỏi hiện trường trước khi cô gái trẻ bị sát hại đã đến Công an trình diện - 2
Sau khi phát hiện H. tử vong, nam ca sĩ cùng một số người chạy xuống cầu thang kêu la và xuống đường van xin.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được một số tang vật thể hiện Cường và nhóm bạn đã sử dụng ma túy tổng hợp. Khám nghiệm thi thể nạn nhân có một số vết xây xát, đặc biệt trong miệng có rất nhiều nhánh, củ tỏi, trong đó có 1 củ tỏi chèn vào thanh quản, che hết chu vi thanh quản. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân tử vong do suy hô hấp, tắc đường thở.

Theo một cán bộ điều tra, trong số trên 30 nhánh, củ tỏi chèn vào thanh quản nạn nhân to nhất 5x3 cm còn nguyên cuống.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)