Pháp luật

Vụ buôn lậu 51kg vàng: Doanh nghiệp 'núp bóng' làm từ thiện để buôn lậu

Nhận định đây là vụ án phức tạp, nhiều đối tượng, buôn lậu xuyên biên giới, liên tỉnh… Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan khác.

Ðại tá Ðinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông báo, các đối tượng bị bắt giữ trong vụ buôn lậu 51kg vàng qua biên giới vừa bị triệt phá đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ buôn lậu 51kg vàng: Doanh nghiệp 'núp bóng' làm từ thiện để buôn lậu
51kg kim loại nghi vàng là vàng 9999 không lẫn tạp chất bị thu giữ.

Ông còn cho biết, vụ án đang được mở rộng điều tra nên Công an tỉnh An Giang chưa thể cung cấp nhân thân các đối tượng đã bị bắt và ra đầu thú.

Trước đó, trưa 30/10, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang một nhóm vận chuyển một số lượng lớn kim loại màu vàng qua biên giới. Kết quả giám định sau đó cho thấy đây là vàng ròng 9999, số lượng 51 kg.

Nhóm đối tượng vận chuyển vàng rất manh động, phát hiện lực lượng công an, các đối tượng liền chống trả quyết liệt, dùng chân vịt của máy đưa lên khỏi mặt nước để tấn công trở lại, nhằm không cho lực lượng chức năng tiếp cận tang vật.

Trước sự quyết liệt của công an, các đối tượng bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen.

Vụ buôn lậu 51kg vàng: Doanh nghiệp 'núp bóng' làm từ thiện để buôn lậu - 1
Đối tượng Trần Văn Hải

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và bọc nilon có chứa 51kg kim loại màu vàng. Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an 51 kg kim loại màu vàng là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Thông tin trên báo Tiền Phong, công an phát hiện còn nhiều đối tượng liên quan, hoạt động liên tỉnh. Không chỉ riêng An Giang, các đối tượng còn nhận hàng về để giao cho các tỉnh ĐBSCL.

Phía sau các đối tượng này là những công ty, doanh nghiệp “núp bóng” để thực hiện hành vi buôn lậu. Chúng có mối quan hệ chằng chịt với nhau, mang vỏ bọc doanh nhân đi làm từ thiện để ngụy trang nên rất khó phân biệt.

Hiện, Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan khác.

PTH (Nguoiduatin.vn)