Pháp luật

Vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man ở Hà Tĩnh: Gã cục tính trút thù hận vu vơ lên đứa trẻ vô tội

Vốn là người nói năng thô lỗ không được lòng mọi người, Quyết ôm hận trong lòng rồi lên kế hoạch giết hại đứa em họ vô tội để trả thù.

Liên quan tới vụ việc bé trai 8 tuổi ở Hà Tĩnh bị sát hại bằng nhiều nhát chém, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Hà Trọng Quyết (SN 1993) trú tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Giết người”.

Vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man ở Hà Tĩnh: Gã cục tính trút thù hận vu vơ lên đứa trẻ vô tội
Đối tượng Hà Trọng Quyết

Sau quá trình lấy lời khai của nghi phạm, công an xác định do trước đó có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, Quyết nảy sinh ý định sát hại bé Hà Trọng Đ. (8 tuổi, trú xã Sơn Ninh) để trả thù.

Khoảng 15h30 ngày 25/10, Quyết thủ sẵn dao trong người rồi đi tìm cháu Đ. Thấy cháu Đ. đang đứng chơi cùng bạn ở khu vực gần nhà bèn nói với cháu bé về cho mượn cái bao tải (bì). Quyết sau đó đi theo cháu Đ. về nhà, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Thời điểm này, bố mẹ nạn nhân ra đồng, chị gái đi học.

Gây án xong, Quyết cầm dao đi rửa sạch, thay quần áo đang mặc ra đồng chăn bò về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là cháu bé Hà Trọng Đ bị chết do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.

Theo tìm hiểu, lãnh đạo UBND xã Sơn Ninh cho biết nghi phạm Quyết thỉnh thoảng có biểu hiện không bình thường nhưng chưa có hồ sơ ghi nhận bệnh hay đi điều trị.

Gia đình nghi phạm với gia đình nạn nhân có quan hệ họ hàng (Quyết là anh họ của cháu Đ.), sống tử tế với nhau, không có hiềm khích gì. Tuy nhiên, Quyết thường ngày nói năng thô lỗ, không vừa lòng ai là sẵn sàng nói những lời đe dọa. Dù vậy, hành động dã man của Quyết không khỏi khiến dư luận địa phương bất ngờ, sửng sốt.

Từ hôm xảy ra sự việc, đối tượng ít đi chơi, sống lạnh lùng hơn trước và thường có tâm lý lo lắng, sợ hãi. Ngày đưa tang cháu Đ, Quyết không xuất hiện mà chủ yếu chỉ ở trong nhà.

Hiện, Cơ quan điều tra đang đưa Quyết đi giám định năng lực hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

NH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-be-trai-8-tuoi-bi-sat-hai-da-man-o-ha-tinh-ga-cuc-tinh-trut-thu-han-vu-vo-len-dua-tre-vo-toi-tintuc794649