Pháp luật

Vụ bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm: 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại từng đi tù vì cùng tội danh, viết sẵn thư tuyệt mệnh

Trước khi gây ra vụ cưỡng hiếp gây rúng động, hồi năm 2013, Lâm bị TAND huyện Tuy Phong đưa ra xét xử về tội hiếp dâm và chấp hành bản án sau 1 năm.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Lâm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vụ bé gái 2 tuổi bị hiếp dâm: 'yêu râu xanh' giở trò đồi bại từng đi tù vì cùng tội danh, viết sẵn thư tuyệt mệnh
Đối tượng Nguyễn Quốc Lâm lúc bị bắt.

Trước đó sáng 17/4, chị H. trú tại xã Vĩnh Tân đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo về việc con gái chị là cháu Đ.V. (sinh ngày 07/02/2019) bị Nguyễn Quốc Lâm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Được biết, mẹ bé V. không nhà, chị H.làm mướn nhiều nơi nên thường gởi con gái nhỏ ở nhà vợ chồng Lâm.

Rạng sáng ngày 17/4, sau khi làm đêm về, chị H. đến nhà vợ chồng Lâm nhưng không dám vào thăm con vì sợ mất giấc ngủ mọi người. Khi chị đang ngả lưng ngoài hè thì nghe tiếng khóc thét của con gái, bà đã đạp cửa xông vào và đổ gục khi thấy đứa con gái đang bị kẻ đồi bại xâm hại.

Sau khi bị phát hiện Lâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chưa đầy 1 ngày sau, công an huyện Tuy Phong đã xác định được hành tung của nghi phạm Lâm tại TP.HCM. Lâm bị bắt tối ngày 18/4 khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP HCM). Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. 

Đáng nói, cơ quan công an cho biết, nghi can Nguyễn Quốc Lâm là đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm. Cụ thể, năm 2013, Lâm bị TAND huyện Tuy Phong đưa ra xét xử về tội hiếp dâm và chấp hành bản án sau 1 năm.

Hiện Công an huyện Tuy Phong đang tích cực phối hợp Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin)