Pháp luật

Vụ bé gái 15 tuổi mang thai: Công an đang mời người quản lý khóa tu đến làm việc

Hiện, cơ quan công an đang liên hệ mời người quản lý khóa tu trên đến làm việc. Đồng thời, chờ cháu N. sinh con để làm các kết quả xét nghiệm.

Ngày 13/3, trao đổi với báo Công an nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ vụ người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu với bé gái 15 tuổi dẫn đến mang thai hơn 30 tuần tuổi.

"Cơ quan công an đang liên hệ mời người quản lý khóa tu trên đến làm việc. Đồng thời, chờ cháu N. sinh con để làm các kết quả xét nghiệm", Đại tá Nguyễn Văn Minh nói.

Trước đó, anh N.V.T. (SN 1981, ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) đến Công an xã trình báo việc con gái anh là cháu N. (SN 2006) bị người quản lý khóa tu mùa hè giao cấu nhiều lần dẫn đến mang thai.

Qua làm việc, cháu N. cho biết, vào tháng 6/2020 có tham dự khóa tu mùa hè tại một ngôi chùa trên địa bàn xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi (Cà Mau).

Tại đây, cháu N. có quen với người đàn ông tên Đ.D.P. ở chùa P.T. (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xuống chùa ở xã Quách Phẩm Bắc quản lý khóa tu mùa hè.

Khi kết thúc khóa tu học, P. chở cháu N. đến thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) chơi rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, cháu N. mang thai hơn 30 tuần tuổi. 

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 13/3, trao đổi với PV báo Dân việt, ông Nguyễn Quốc Thanh – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị đang phối hợp với địa phương và gia đình thực hiện các biện pháp bảo vệ, ổn định tâm lý cho nạn nhân.

Cũng theo ông Thanh, hiện vụ việc người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu với bé gái 15 tuổi đang được Công an huyện Cái Nước thụ lý, điều tra, làm rõ. Đồng thời, Sở cũng phối hợp với các đơn vị thực hiện quy trình hỗ trợ can thiệp cho bé gái 15 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em.

 HP (Nguoiduatin.vn)