Pháp luật

Vụ bắt đối tượng đâm linh mục và tấn công 2 người khác: Ca có biểu hiện tái phát tâm thần, gây án xong còn cười, hát

Thanh niên online thuật lại, cơ quan điều tra chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng Ca, bởi từ khi gây án đến tối muộn ngày 22/4, y chỉ nói, cười, hát.

Vụ bắt đối tượng đâm linh mục và tấn công 2 người khác: Ca có biểu hiện tái phát tâm thần, gây án xong còn cười, hát
Linh mục Tr.Q.Tr. bị đâm trọng thương. (Ảnh: Người lao động)

Theo báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Trọng Ca (SN 1991, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê) vào ngày 22/4, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Nghi phạm Ca trước đó đi ô tô bán tải đến Nhà thờ giáo xứ An Khê (phường An Tân, thị xã An Khê), đâm bị thương 3 người, trong đó có linh mục Tr.Q.Tr. Ca sau đó đi mua xăng và quay lại tưới xăng vào cửa nhà thờ, châm lửa đốt.

Vụ bắt đối tượng đâm linh mục và tấn công 2 người khác: Ca có biểu hiện tái phát tâm thần, gây án xong còn cười, hát - 1
Một nạn nhân bị đối tượng Ca đâm đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Gia Lai online

Ghi nhận của Thanh niên online cho hay, ngày 23/4, UBND thị xã An Khê đã có báo cáo sơ bộ vụ việc. Theo đó, vào lúc 11h ngày 22/4, đi xe bán tải nhỏ vào sân Nhà thờ giáo xứ An Khê, đem theo 2 dao rựa, 1 con dao bầu cán dài. Tới nhà để xe của nhà thờ, Ca chém vào 2 ô tô làm vỡ kính chắn gió.

Ca đi vòng ra phía sau, thấy linh mục Tr.Q.Tr. (70 tuổi) và anh N.V.T. (44 tuổi, trú tại phường An Phú - người bán nước bình trong nhà thờ) liền lao vào đuổi chém. Ca đâm linh mục Tr. và anh T. làm hai người bị thương. Ông N.T. K. (73 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tới can ngăn cũng bị Ca dùng rựa chém trúng cùi chỏ tay, bị thương nhẹ.

Cũng theo báo Thanh niên, không lâu sau đó, Ca mang theo khoảng 18 lít xăng quay lại nhà thờ, dùng hung khí đe dọa những người xung quanh. Sau đó, hắn tưới xăng vào cửa chính nhà thờ châm lửa đốt, rồi lái xe bỏ chạy trên Quốc lộ 19, theo hướng Bình Định - Gia Lai.

Vụ bắt đối tượng đâm linh mục và tấn công 2 người khác: Ca có biểu hiện tái phát tâm thần, gây án xong còn cười, hát - 2
Đối tượng Ca đổ xăng đốt phía trước cửa nhà thờ. Ảnh: báo Người lao động

Đám cháy ở Nhà thờ giáo xứ An Khê được lực lượng chức năng kịp thời dập tắt. Nghi phạm Ca không dừng lại ở đó mà lái xe đến Nhà thờ giáo xứ An Sơn (xã Tân An, huyện Đắk Pơ), bỏ xăng ra châm lửa đốt nhà thờ rồi đi về nhà. May mắn, một nhóm thợ hồ đang làm việc đã dập tắt đám cháy. Công an bắt giữ Ca tại nhà riêng của nghi phạm này.

Tin từ Tuổi trẻ cho hay, Công an thị xã An Khê thông tin, nghi phạm Trần Trọng Ca đã có tiền án và từng được điều trị bệnh tâm thần.

Nguồn trên dẫn thông tin từ Công an thị xã An Khê cho biết, vào năm 2016, đối tượng Ca bị TAND thị xã An Khê kết án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), tháng 4/2018, Ca được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định để điều trị nội khoa chứng rối loạn phân liệt cảm xúc, loại hưng cảm.

Khi ra tù, Ca về An Khê làm nghề mua phế liệu. Gần đây, Ca có biểu hiện tái phát bệnh tâm thần phân liệt, thường chặn xe người khác giữa đường, đuổi đánh người nhà.

Cũng theo báo Tuổi trẻ, sau khi bắt được Trần Trọng Ca, cơ quan chức năng kiểm tra nhanh cho thấy hắn âm tính với chất ma túy, không có nồng độ cồn trong hơi thở. Còn linh mục Tr.Q.Tr. và anh N.V.T. đã qua cơn nguy kịch.

Thanh niên online thuật lại, cơ quan điều tra chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng Ca, bởi từ khi gây án đến tối muộn ngày 22/4, y chỉ nói, cười, hát nên lực lượng chức năng chưa thể khai thác được.

Theo PV (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị) 




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-bat-doi-tuong-dam-linh-muc-va-tan-cong-2-nguoi-khac-ca-co-bieu-hien-tai-phat-tam-than-gay-an-xong-con-cuoi-hat-161212404063144060.htm