Pháp luật

Vụ anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ ở Thái Bình: Khởi tố tội giết người

Do tư thù cá nhân, người đàn ông nửa đêm đột nhập vào nhà em vợ, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân biến dạng khuôn mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách (SN 1964, trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi “giết người” quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Vụ anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ ở Thái Bình: Khởi tố tội giết người
Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Được biết, vụ án “Giết người” này xảy ra ngày 7/3 tại xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Theo đó, khoảng 3h30 phút ngày 7/3, anh Nguyễn Như Hưng (SN 1978, trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hậu quả, anh Hưng bị thương nặng vùng đầu, mặt biến dạng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Vụ anh rể lẻn vào nhà dùng búa tấn công em vợ ở Thái Bình: Khởi tố tội giết người - 1
Nạn nhân bị thương nặng vùng đầu, mặt biến dạng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Vũ Thư tập trung, xác minh, ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, người gây ra thương tích cho anh Hưng là Nguyễn Văn Khách là anh rể nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Khách khai có tư thù cá nhân với nạn nhân nên đã đột nhập vào nhà, dùng búa đập vào đầu em vợ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-anh-re-len-vao-nha-dung-bua-tan-cong-em-vo-o-thai-binh-khoi-to-toi-giet-nguoi-tintuc814660