Pháp luật

Vụ án Nhật Cường: Đình chỉ sinh hoạt Đảng Chánh VP Thành ủy Hà Nội

Trên cơ sở báo cáo của Thành ủy Hà Nội, UB Kiểm tra TƯ đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội do những sai phạm liên quan đến Công ty Nhật Cường.

Theo đó, sau khi ông Nguyễn Văn Tứ bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, Thành ủy Hà Nội đã gửi báo cáo những vấn đề liên quan đến Chánh Văn phòng Thành ủy lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Nguyễn Văn Tứ.

Trước đó, chiều 31/12, bên lề Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội bị bắt tạm giam hôm 28/12 vừa qua.

Vụ án Nhật Cường: Đình chỉ sinh hoạt Đảng Chánh VP Thành ủy Hà Nội
Bị can Nguyễn Văn Tứ và Phạm Thị Thu Hường. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo ông Phạm Thanh Học, việc khởi tố, bắt giam ông Tứ để điều tra là liên quan đến quá trình ông Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trước đó, không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin thêm, hiện chưa bàn đến việc phân công, bổ nhiệm ai thay chức Chánh Văn phòng Thành uỷ. Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đang có 3 Phó Văn phòng nữa, nên mọi người sẽ phân công nhau và làm việc bình thường.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, cuối tháng 12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đảng bộ khối các cơ quan TP Hà Nội đã chính thức quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Phạm Thị Thu Hường.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)




A