Pháp luật

Vụ 4 người trong một gia đình ở Hải Phòng tử vong: Do người cha ném chai xăng

Ông Hải khuyên con gái về nhưng chị Nguyễn Thị H không nghe nên ông bực tức, cầm chai xăng ném vào phòng dọa, mục đích để con gái về nhà chồng. Tuy nhiên, chai xăng bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên bén vào đồ vật, hậu quả làm 4 người trong gia đình tử vong.

Vụ 4 người trong một gia đình ở Hải Phòng tử vong: Do người cha ném chai xăng
Lực lượng công an điều tra vụ 4 người tử vong trong phòng ngủ, xảy ra tại huyện Thủy Nguyên tối 15/8.

Tối 16/8, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, trú xã Kiền Bái) để làm rõ về hành vi “Vô ý làm chết người”, liên quan vụ 4 người tử vong trong phòng ngủ tại nhà ông Hải, xảy ra tối một ngày trước.

Trước đó, tối 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về vụ cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (thôn 3, xã Kiền Bái) khiến nhiều người tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Thủy Nguyên đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 người thân ông Hải tử vong trong phòng ngủ, gồm: vợ là bà Nguyễn Thị T (50 tuổi), con gái Nguyễn Thị H (30 tuổi) và cháu ngoại Vũ Thị T.N (4 tuổi). Anh Vũ T.K (30 tuổi, con rể ông Hải) bị thương nặng và tử vong sau đó.

Còn ông Hải bị bỏng, được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện huyện Thủy Nguyên cấp cứu. Sáng 16/8, Công an huyện Thủy Nguyên đã mời ông Hải lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, ông Hải khai thời gian gần đây con gái ông đưa cháu ngoại về nhà ở. Ngày 15/8, con rể sang nhà ông để khuyên giải, mong muốn đón vợ và con gái về.

Ông Hải cũng khuyên con gái về nhưng chị Nguyễn Thị H không nghe nên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, ông Hải cầm chai xăng ném vào phòng dọa, mục đích để con gái về nhà chồng. Tuy nhiên, chai xăng bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên bén vào đồ vật và nhiều người.

Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vu-4-nguoi-trong-mot-gia-dinh-o-hai-phong-tu-vong-do-nguoi-cha-nem-chai-xang-post1366558.tpo