Pháp luật

Vợ và chú họ của nguyên Thiếu tá Hoàng Văn Minh đã khai báo gian dối như thế nào?

Để giải cứu quân nhân cầm lái xe ôtô gây ra tai nạn giao thông, khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong, người chú họ tự nhận mình là người điều khiển ôtô, còn vợ của quân nhân này cũng khai báo như thế, nên cả hai đều vào vòng tố tụng về tội danh “Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối”.

Sau khi Báo CAND đưa tin Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) khởi tố bị can về tội danh “Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối” theo khoản 1, điều 382 BLHS đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng và ông Phạm Văn Võ, nhiều bạn đọc quan tâm đến hành vi của hai đối tượng này trong vụ nữ sinh lớp 12 bị xe ô tô của một quân nhân tông chết ở Ninh Thuận.

Theo Thông báo số 264/TB-KQNT ngày 7/8 của Cơ quan ĐTHS khu vực 3 gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, khoảng 8h10’ sáng 28/6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh, Trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 đóng quân tại Ninh Thuận, điều khiển xe ôtô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Vợ và chú họ của nguyên Thiếu tá Hoàng Văn Minh đã khai báo gian dối như thế nào?
Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279 do Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận chạy cùng chiều lề đường bên phải. Sau cú va chạm, nạn nhân Hồ Hoàng Anh ngã xuống mặt đường, va đập vào trụ điện.

Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong.

Tại thời điểm xảy ra tại nạn, trên xe ôtô 85A-074.01 có vợ và chú của Thiếu tá Minh là Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ. Lúc đầu ông Võ tự nhân mình là người cầm lái ôtô gây ra tai nạn. Bà Hằng cũng đã có hành vi gian dối khi khai báo với cơ quan chức trách rằng ông Võ là người điều khiển ôtô. Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giả nêu trên với nội dung cho rằng ông Võ chuyển làn đường ôtô không đúng quy định nên mới gây ra tai nạn chết người, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì thông tin này đã xóa bỏ.

Vợ và chú họ của nguyên Thiếu tá Hoàng Văn Minh đã khai báo gian dối như thế nào? - 1
Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm của dư luận nên đầu tháng 8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo với sự tham gia của một số cơ quan chức năng.

Khi Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào cuộc điều tra lúc đầu đã cẩn trọng thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đồng thời tập trung đấu tranh truy xét những người ngồi trên xe ôtô 85A-074.01 mới có căn cứ bác bỏ thông tin giả mạo và xác định Thiếu tá Hoàng Văn Minh là người cầm lái ôtô gây tai nạn chết người.

Khi hồ sơ vụ tai nạn được chuyển giao cho Cơ quan ĐTHS khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, các điều tra viên tiếp tục làm rõ thêm nhiều tình tiết có liên quan, xác định vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm, nên ngày 7/8, Cơ quan ĐTHS khu vực 3 đã ra quyết định số 03/QĐ-KTVA, khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ba ngày sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam nguyên Thiếu tá Hoàng Văn Minh về tội danh này.

Đấu tranh mở rộng điều tra đến nay, Cơ quan ĐTHS khu vực 3 xác định bà Huỳnh Thị Kim Hằng và ông Phạm Văn Võ có hành vi khai báo gian dối về người cầm lái xe ôtô BKS 85A-074.01 gây tai nạn khiển nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong, nên khởi tố bị can hai người này về tội danh “Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối”, nhưng được tại ngoại.

Theo Hữu Toàn (CAND Online)




https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/vo-va-chu-ho-cua-nguyen-thieu-ta-hoang-van-minh-da-khai-bao-gian-doi-nhu-the-nao--i675977/