Pháp luật

Vợ rủ chồng đi đâm chết bạn đồng nghiệp

Phát sinh mâu thuẫn nhỏ, Mai dẫn chồng và em gái đâm chết bạn đồng nghiệp làm chung công ty.

Ngày 5-6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người đâm chết một phụ nữ tại phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Vợ rủ chồng đi đâm chết bạn đồng nghiệp
Cả 3 đã bỏ trốn nhưng đều bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhóm người này gồm: Trần Văn Mỹ (34 tuổi), Phan Thị Trúc Mai (32 tuổi, cùng quê ở An Giang, là vợ của Mỹ) và Phan Thị Huyền (29 tuổi, quê An Giang, là em gái của Mai).

Theo điều tra ban đầu, giữa Mai và chị TTTP (22 tuổi, quê ở Sóc Trăng) cùng làm chung công ty có xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 giờ ngày 6-4, hai bên hẹn nhau gặp mặt để nói chuyện. Bên chị P. dẫn theo nhóm bạn có 6 người. Mai rủ thêm chồng, em gái và một người chưa rõ lai lịch đến gặp mặt.

Khi đến trước cổng công ty hai người làm việc thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên), thì hai bên tiếp tục xảy ra cãi nhau. Sau đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến.

Mỹ rút dao đâm liên tiếp vào nhóm đối thủ khiến chị P. và 4 người khác trong nhóm bị thương.

Do vết thương quá nặng, chị P. đã tử vong, 4 người còn lại bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm của Mai đã bỏ trốn. Sau thời gian truy bắt, lực lượng trinh sát đã bắt giữ 3 người.

Theo Lê Ánh (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vo-ru-chong-di-dam-chet-ban-dong-nghiep-o-binh-duong-990557.html