Pháp luật

Việt kiều Mỹ tố bị người đẹp lừa gần 140 ngàn USD

Do tin tưởng người ddepj, ông D. đã chuyển gần 140 ngàn USD. Tuy nhiên, Nhung sau khi nhận tiền đã cắt đứt liên lạc với người này.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phát thông báo truy tìm Trương Thị Cẩm Nhung, 35 tuổi, để điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau khi làm rõ trình báo của ông D., 54 tuổi, Việt kiều Mỹ.

Việt kiều Mỹ tố bị người đẹp lừa gần 140 ngàn USD
Ảnh minh họa

Theo ông D., thông qua các trang hẹn hò trên mạng xã hội, năm 2019, ông D. quen với cô gái tên Nhung. Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng, ông D. có cảm tình với Nhung.

Đầu năm 2022, Nhung thông báo sắp qua Mỹ du lịch khiến ông D. khấp khởi mừng vì sắp được gặp “ý trung nhân”.

Đầu tháng 3, Nhung thông báo đã có lịch phỏng vấn lấy visa đi Mỹ, song để được cấp Visa cần chứng minh tài chính là tài khoản phải có 39.000 USD. Ông D. đã chuyển số tiền này cho người yêu.

Đến cuối tháng, Nhung thông báo "phải có tài sản đảm bảo" 50.000 USD, đề nghị ông D. chuyển tiền về, khi nào qua Mỹ sẽ trả lại. Tin lời người yêu, ông thực hiện theo.

Tuy nhiên, vài ngày sau, Nhung nói vẫn chưa nhận được tiền, có thể do nhập sai thông tin, đề nghị ông chuyển gấp 50.000 USD nữa để kịp hoàn thành thủ tục phỏng vấn. Ông lại chuyển thêm tiền, nhưng sau đó không thể liên lạc với Nhung.

Qua tìm hiểu, ông D. biết Nhung không có tên trong danh sách xin Visa Mỹ thời gian qua. Biết mình bị lừa ông D, đã trình báo vụ việc với Công an TP.HCM.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện Nhung đã đi khỏi địa phương, không rõ ở đâu. Nhà chức trách đề nghị Trương Thị Cẩm Nhung đến Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/viet-kieu-my-to-bi-nguoi-dep-lua-gan-140-ngan-usd-tintuc838364