Pháp luật

Vì tiếng nẹt pô, nhóm học sinh đi xe máy mang theo dao phóng lợn tìm đến đập phá nhà đối thủ

Mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô, nhóm học sinh ở Đồng Nai đã mang 10 dao phóng lợn xông vào nhà đối thủ đập phá và bắt giữ, đánh đập người trái pháp luật.

Ngày 8/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý nhóm đối tượng học sinh có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Nguồn cơn sự việc được cho là bắt đầu từ ngày 14/6, P.T.Khanh thấy H.M.Hào điều khiển xe mô tô chở D.Q.Bảo (cùng 17 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà) chạy ngang qua mặt mình và nẹt pô lcus tan học nên xảy ra mâu thuẫn. Hai bên đã lên mạng xã hội Facebook "đấu võ mồm" và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Vì tiếng nẹt pô, nhóm học sinh đi xe máy mang theo dao phóng lợn tìm đến đập phá nhà đối thủ
Nhóm học sinh mang dao phóng lợn đi giải quyết mâu thuẫn tại cơ quan công an

Ngày 18/6, P.T.Khanh tụ tập khoảng 20 đối tượng trong đó có L.H.X.Phát, L.N.Huy (cùng 17 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS T.D, TP Biên Hòa) chuẩn bị 10 con dao phóng lợn và điều khiển nhiều xe mô tô đi tìm H.M.Hào và D.Q.Bảo.

Đến điểm hẹn, nhưng không thấy đối thủ nên P.T.K cùng nhóm đối tượng chạy đến nhà H.M.H để kiếm. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng dao phóng lợn đập cổng, phá hủy cửa kính và đồ đạc nhà H.M.H.

Nhận tin báo, Công an TP. Biên Hòa đã tổ chức ngăn chặn và truy bắt kịp thời nên không có thiệt hại về người xảy ra. Sau đó nhóm được bảo lãnh về nhà và cam kết không tái phạm.

Ngày 1/7, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục nhận được tin báo, P.T.Khanh, L.H.X.Phát, L.N.Huy mang theo 1 mã tấu, tụ tập nhiều đối tượng khác kéo đến quán internet thuộc phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà. Tại đây, nhóm học sinh rút dao ra hăm dọa, bắt giữ H.M.Hào. Sau đó, nhóm chở tới một căn nhà thuộc phường Tân Biên để đánh đập.

Ước tính có tới hơn 20 học sinh tham gia vụ này. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thiên Bình (nguoiduatin.vn)