Pháp luật >> 'Ông trùm' bất động sản Vũ 'Nhôm' bị công an điều tra

Vì sao Vũ 'nhôm' kháng cáo bản án 15 năm tù

Sau phiên xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm”), nguyên thượng tá thuộc Tổng cục V Bộ Công an đã có đơn kháng cáo bản án 15 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì sao Vũ 'nhôm' kháng cáo bản án 15 năm tù
Vũ Nhôm

Trong đơn, Vũ “nhôm” khẳng định không đồng ý với bản án sơ thẩm nên kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Hữu Bách, nguyên đại tá, Tổng cục V và Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, TAND TP Hà Nội cũng nhận đơn kháng cáo của 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an gồm ông Bùi Văn Thành, nguyên Trung tướng, ông Trần Việt Tân, nguyên Thượng tướng. Cả 2 mong tòa phúc thẩm xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Ngoài kháng cáo, VKSND TP Hà Nội cũng ra kháng nghị bản án sơ thẩm vì cho rằng, HĐXX xác định thiệt hại và quyết định áp dụng biện pháp tư pháp trong vụ án không đúng.
Trước đó, ngày 30/1, TAND TP Hà Nội xác định Vũ “nhôm” được thành lập 2 doanh nghiệp bình phong của lực lượng công an gồm Cty xây dựng Bắc Nam 79 và Cty Nova Bắc Nam 79.

Bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa lực lượng công an và được 4 bị cáo còn lại soạn văn bản đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cho thuê mua 7 khu “đất vàng” tại Đà Nẵng và TPHCM một cách trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 1.159 tỷ đồng.

Theo Xuân Ân (Tiền Phong)