Pháp luật

Vì sao vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương vẫn chưa thể khép lại?

Công an tỉnh Bình Dương nhận định, vụ án có tính chất phức tạp nên đang trưng cầu giám định để làm rõ thêm nhiều vấn đề.

Chiều ngày 1/11, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin thêm về vụ cháy trên đến các cơ quan báo chí trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2022.

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người tử vong, như vụ án đến nay đã kết thúc điều tra hay chưa?

Ngoài các cá nhân liên quan trước đó bị khởi tố, đến nay trong quá trình điều tra còn phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân nào khác liên quan?

Vì sao vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương vẫn chưa thể khép lại?
Đại tá Trần Văn Chính trả lời báo chí về vụ cháy

Về vấn đề này, theo Lao Động đưa tin, Đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án có tính chất phức tạp, hiện vẫn đang trưng cầu giám định làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Đại tá Chính nói thêm, vụ cháy quán karaoke An Phú liên quan đến các hoạt động xây dựng, thiết bị an toàn PCCC... và nhiều vấn đề khác. Kết quả trưng cầu giám định cần có thời gian để các cơ quan chuyên môn điều tra, đánh giá.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục trưng cầu giám định, xác định sai đến đâu xử lý đến đó, đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

“Ngay từ đầu, Cơ quan CSĐT xác định quan điểm xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân có sai phạm, trên tinh thần không bao che, không có vùng cấm”, đại tá Chính khẳng định trên Tiền Phong.

Vì sao vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương vẫn chưa thể khép lại? - 1
Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy

Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ cảnh sát PCCC thuộc Công an TP.Thuận An về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú (P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 32 người tử vong.

Cụ thể, Trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, còn Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ của Đội này bị tạm giam.

Trong chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 2 bị can.

Liên quan đến vụ án, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về PCCC".

Theo Đ.K (2Sao/VietNamNet)




https://2sao.vn/vi-sao-vu-chay-quan-karaoke-o-binh-duong-van-chua-the-khep-lai-n-326038.html