Pháp luật

Vì sao tài xế bất chấp lao xe húc thẳng xe CSGT làm 1 cảnh sát trọng thương?

Đến trưa nay (28-7), cơ quan công an đã có kết quả điều tra bước đầu vụ tài xế lao xe húc thẳng xe CSGT làm 1 cảnh sát bị trọng thương.

Theo đó, tài xế Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) dương tính với chất ma túy, điều khiển xe khách loại 12 chỗ chở theo Đinh Hbắp (SN 2004, trú xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Trên xe có chở hơn 200kg gỗ quý gồm cẩm lai, giáng hương. Tuy nhiên, khi xe vừa ra khỏi rừng đã bị nhân dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng.

Khi xe chở gỗ lậu đang di chuyển tại khu vực thị trấn Kong Chro thì lực lượng CSGT Công an huyện Kong Chro ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra, nhưng Hùng không chấp hành mà lái xe bỏ chạy rất nhanh theo tỉnh lộ 667, hướng về thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Lực lượng CSGT lập tức đuổi theo.

Vì sao tài xế bất chấp lao xe húc thẳng xe CSGT làm 1 cảnh sát trọng thương?
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng lái xe đâm thẳng vào lực lượng CSGT được xác định dương tính với ma tuý - Ảnh Công an cung cấp
Vì sao tài xế bất chấp lao xe húc thẳng xe CSGT làm 1 cảnh sát trọng thương? - 1
Bên trong chiếc xe chở khoảng 200kg gỗ quý - Ảnh công an cung cấp

Lực lượng CSGT đã liên lạc để chặn bắt. Khi Hùng chạy được khoảng 10km, đến địa phận thôn 5, xã Kong Yang, phát hiện có xe và cán bộ CSGT chặn phía trước, nhưng vì cố bảo vệ số gỗ lậu quý trên xe, trong khi trong người đã có chất ma túy, Hùng bất chấp điều khiển xe tông thẳng vào tổ CSGT do Đại uý Nguyễn Đức Nhã làm đội tưởng đang chặn bắt. Cú tông làm Đại uý Nhã đứng sau xe chuyên dụng bị hất văng vào lề đường bị thương phải đưa đi cấp cứu, 2 xe bị hư hỏng nặng.

Ngay sau cú tông, Hùng và 2 đối tượng bị lực lượng CSGT khống chế, bắt giữ.

Vì sao tài xế bất chấp lao xe húc thẳng xe CSGT làm 1 cảnh sát trọng thương? - 2
Đối tượng Hùng tông bay xe chuyên dụng khiến Đại uý Nguyễn Đức Nhã bị hất văng - Ảnh cắt từ clip

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết người điều khiển ô tô bất chấp, cố ý tông thẳng vào tổ công tác của CSGT có còi, có đèn hiệu, có tín hiệu giữa ban ngày. Người này biết chắc nếu tông thẳng vào thì chắc chắn chiến sĩ CSGT sẽ chết mà vẫn tông thẳng vào thì phải xem xét về hành vi giết người. Còn trước mắt sẽ khởi tố tội chống người thi hành công vụ vì hành vi này đã rõ ràng.

Theo Nld.com.vn