Pháp luật

Vì sao ông Lê Thanh Thản được tại ngoại?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, với tội danh lừa dối khách hàng mà cơ quan điều tra đang khởi tố, ông Lê Thanh Thản có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 5 năm tù.

Tối 10/7, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes).

Ông Thản bị khởi tố để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, vì liên quan đến vi phạm pháp luật tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan CSĐT cũng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Thanh Thản.

Báo Thanh niên dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, ông Thản bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho hay, tội Lừa dối khách hàng đã quy định rõ, người nào trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ mà gian dối, thu lời bất chính với số tiền từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự.

Đối với vụ việc của ông Thản, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Thản với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Vì sao ông Lê Thanh Thản được tại ngoại?
Ông Lê Thanh Thản.

"Ở đây, sau khi khởi tố, cơ quan điều tra, phải làm rõ mối quan hệ giữa Công ty của ông Thản với khách hàng thể hiện sự gian dối như thế nào.

Cụ thể, ông Thản và Công ty đã lừa dối ai, thực hiện lừa dối như thế nào và thu lời bất chính bao nhiêu. Sau khi có kết luận, xử lý thì tất cả số tiền thu lời bất chính sẽ bị thu hồi, sung công quỹ Nhà nước", luật sư Cường nêu rõ.

Nam luật sư cũng cho hay, đối với tội lừa dối khách hàng, mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù; Đồng thời, việc khởi tố theo tội này đối với ông Thản có thể chỉ là bước đầu và cơ quan điều tra sẽ phải tiếp tục điều tra, làm rõ những vấn đề liên quan.

"Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ xem có những ai có liên quan, đồng phạm đến việc giúp sức, xúi giục ông Thản thực hiện hành vi lừa dối khách hàng này. Nếu làm rõ được thì những người đó sẽ bị khởi tố về tội đồng phạm hoặc tội danh khác có liên quan

Ngoài ra, quá trình điều tra nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì có thể khởi tố bổ sung theo nguyên tắc không oan sai, không bỏ lọt", luật sư Cường nêu rõ.

Theo luật sư Cường, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can mới là bước đầu của giai đoạn điều tra, tiếp đến là truy tố, xét xử theo quy trình tố tụng hình sự.

Bởi vậy trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra có thể khởi tố thêm các đồng phạm khác (nếu có căn cứ cho thấy, có người đã giúp sức, xúi giục bị can thực hiện hành vi phạm tội). Có thể khởi tố thêm tội danh khác hoặc thay đổi các tội danh đã khởi tố đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

"Việc kết luận ông Thản có tội hay không, tội gì, mức hình phạt bao nhiêu sẽ do tòa án quyết định. Tuy nhiên, với tội danh lừa dối khách hàng mà cơ quan điều tra đang khởi tố, ông Thản có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 5 năm tù", luật sư Cường nói thêm.

Trả lời về việc cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Thanh Thản, luật sư Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, khi khởi tố bị can, Cơ quan tiến hành tố tụng phải áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng theo quy định của pháp luật, đối với tội danh có khung hình phạt dưới 7 năm tù là tội nghiêm trọng và đối với tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng có thể được tại ngoại sau khi bị khởi tố.

"Hiện nay, ông Thản chỉ bị khởi tố ở một tội danh là Lừa dối khách hàng với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù nên hoàn toàn được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc áp dụng tạm giam chỉ thực hiện với các tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội ít nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở điều tra hoặc xóa dấu vết, chứng cứ, không có nơi cư trú rõ ràng...", luật sư Cường thông tin.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng đánh giá, thực tế, có thể việc ông Lê Thanh Thản bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng là loại tội từ trước đến nay hiếm bị xử lý hình sự dù diễn ra khá nhiều.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội phát triển, đảm bảo công bằng, quyền lợi cho khách hàng thì tội danh này cần áp dụng triệt để, nghiêm túc, quyết liệt hơn. Nếu áp dụng các chế tài hình sự đủ sức răn đe thì hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ mới đảm bảo công bằng, tránh gian dối", luật sư Cường nói thêm.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)