Pháp luật

Đâm chết người tình rồi bỏ trốn

Trần Văn Tuất cầm dao truy sát chị Mai. Nạn nhân chạy đến quán nhậu nhờ nhiều người can ngăn nhưng anh ta vẫn ra tay đâm chết người.

Đâm chết người tình rồi bỏ trốn
Ảnh minh họa

Chiều 21/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay đang truy bắt Trần Văn Tuất (46 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) để làm rõ về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, giữa Tuất và chị Mai (36 tuổi, ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) có tình cảm với nhau, 2 người thuê phòng trọ ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức ở chung như vợ chồng.

Khoảng 15h ngày 21/4, giữa Tuất và chị Mai xảy ra mâu thuẫn cãi nhau tại nhà trọ, hai bên lời qua tiếng lại sau đó Tuất cầm dao truy đuổi chị. Tuy nhiên, chị này kịp chạy đến một quán nhậu gần nhà trọ nhờ người cứu giúp.

Tại đây, nhiều khách đang nhậu thấy vụ việc liền can ngăn nhưng Tuất vẫn dùng dao đâm vào vùng bụng của chị một nhát rồi trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Châu Đức đã đến hiện trường thu thập chứng cứ và truy bắt Tuất. Đến 18h15 cùng ngày, một điều tra viên Công an huyện Châu Đức cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ đến nhà của Tuất nhưng nghi can này đã bỏ trốn.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Lưu Sơn (VOV.vn)