Pháp luật

Vì sao người đàn ông cầm dao đuổi chém công an trong trụ sở UBND?

Do mâu thuẫn cá nhân, Tạ Quang Minh đã dùng dao chém vào tay một cán bộ UBND thị trấn Sơn Dương và đuổi đánh các cán bộ công an. Minh có giấy chứng nhận của bệnh viện về bệnh tâm thần.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang cho biết, đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh (SN 1989, trú tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Báo Công an TP HCM dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết,  khoảng 15h10 ngày 20/7, tại UBND thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Tạ Quang Minh đã dùng dao chém vào tay một cán bộ UBND thị trấn Sơn Dương, gây thương tích.

Vì sao người đàn ông cầm dao đuổi chém công an trong trụ sở UBND?
Người đàn ông đuổi chém cảnh sát - Ảnh cắt từ clip

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã đến ngay hiện trường. Lúc này, Minh không những ăn năn sau khi chém cán bộ UBND xã, mà gã tiếp tục điên cuồng dùng rao rượt Công an ngay tại trụ sở UBND thị trấn.

Trước hành vi manh động của đối tượng, lực lượng Công an thị trấn Sơn Dương đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện Sơn Dương để giải quyết.

Hiện Công an huyện Sơn Dương đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi trên báo Dân Trí, một lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương cho hay, tại địa phương, Minh có giấy chứng nhận của bệnh viện về bệnh tâm thần.

Vì sao người đàn ông cầm dao đuổi chém công an trong trụ sở UBND? - 1
Đối tượng đã bị bắt sau khi cố ý gây thương tích và rượt chém Công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Như đã đưa tin, chiều 20/7, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh 1 thanh niên mang dao đến trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương. Khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn, người này đã vung dao đuổi theo đe doạ chém nhiều cảnh sát, đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ chạy nhưng không thành.

Về nguyên nhân sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Dương, cho biết hiện ông chưa nắm được. Tuy nhiên, vụ việc khiến chủ tịch UBND thị trấn bị thương phải nhập viện.

"Hiện chủ tịch bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau vụ việc, chủ tịch thị trấn phải nhập bệnh viện A Tuyên Quang và hiện vẫn đang điều trị" - lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Dương thông tin.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vi-sao-nguoi-dan-ong-cam-dao-duoi-chem-cong-an-trong-tru-so-ubnd-tintuc833052