Pháp luật

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát?

"Do người bị hại và người gây ra vụ việc đang được điều trị vết thương tại bệnh viện và chúng tôi ưu tiên việc điều trị phục hồi sức khoẻ trước, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ liên quan nên đơn vị chưa khởi tố vụ án "., Đại diện Cơ quan CSĐT huyện Ninh Giang cho biết.

Như đã đưa tin, gần 1 tuần trước tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra sự việc khiến người dân hoảng sợ khi anh Đào Quang Thiệp (SN 1974) cùng vợ là Mai Thị Lê (SN 1985) bị đối tượng Nguyễn Thanh Phòng (SN 1985, trú tại xã Tân Hương) dùng dao bầu đâm, chém khiến 2 vợ chồng nạn nhân gục tại chỗ nguy kịch. Thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Phòng có biểu hiện nghi ngáo đá.

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát?
Khu vực trước cửa nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Gây án xong, đối tượng đi xe máy rời khỏi hiện trường và sau đó bị Công an xã Tân Hương bắt giữ. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cùng đại diện Viện KSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và thụ lý vụ án.

Về phía 2 vợ chồng nạn nhân, sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa vợ chồng anh Thiệp đến Trung tâm y tế huyện Ninh Giang sơ cứu. Do vết thương nặng nên anh Thiệp, chị Lê được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và cả 2 nạn nhân được bác sĩ phẫu thuật ngay trong đêm.

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát? - 1
Sự việc vợ chồng bán đậu bị đối tượng Phòng sát hại gây tâm lý hoang mang cho người dân vùng quê. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại khoa Ngoại 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương – nơi vợ chồng anh Thiệp, chị Lê đang điều trị. Theo người nhà bệnh nhân, sức khoẻ của các nạn nhân đã tốt hơn nhiều sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, các nạn nhân còn yếu, mệt và được người thân thay nhau chăm sóc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cho biết: "Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên được xác định do mâu thuẫn cá nhân, còn mâu thuẫn như thế nào hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi đó, người bị hại và người gây ra vụ việc đang được điều trị vết thương tại bệnh viện và chúng tôi ưu tiên việc điều trị phục hồi sức khoẻ trước, đồng thời tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ liên quan nên đơn vị chưa khởi tố vụ án ".

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát? - 2

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát? - 3
Hiện tại vợ chồng anh Thiệp, chị Lê đang được điều trị tại Khoa ngoại 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ. Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi được sơ cứu tại Trạm y tế xã Tân Hương, đối tượng Phòng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị, sau đó đưa về điều trị tại Khoa Ngoại-Trung tâm y tế huyện Ninh Giang và khu vực buồng bệnh của đối tượng luôn có lực lượng công an canh gác.

Vì sao chưa khởi tố vụ 2 vợ chồng bán đậu ở Hải Dương bị nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" truy sát? - 4
Đối tượng Nguyễn Thanh Phòng. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó vào chiều 9/5, đối tượng Phòng đi xe máy đến trước cửa căn nhà đang thuê của anh Thiệp (thôn 5, xã Tân Hương). Sau khi dừng xe, đối tượng đi vào nhà anh Thiệp. Thời điểm này, anh Thiệp đang đứng cạnh chiếc quạt điện trước cửa, còn chị Lê đang ngồi làm đậu phía trong nhà.

Vào đến nhà, Thiệp bất ngờ rút dao lao vào đâm liên tiếp anh Thiệp. Thấy chồng bị đâm, chị Lê từ phía trong chạy ra ôm đối tượng và hô hoán thì bị Phòng vung dao chém nhiều nhát khiến 2 vợ chồng nạn nhân gục xuống.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/vi-sao-chua-khoi-to-vu-2-vo-chong-ban-dau-o-hai-duong-bi-nam-thanh-nien-co-bieu-hien-nghi-ngao-da-truy-sat-20200517191331699.htm