Pháp luật

Vì ghen, gã chồng dùng thớt đập đầu rồi đổ xăng thiêu chết vợ

Ghen tuông, bị cáo Nguyễn Phước Chung ở An Giang cầm thớt gỗ đập vào đầu vợ rồi đổ xăng đốt chết nạn nhân.

Ngày 25/5, TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Nguyễn Phước Chung (52 tuổi, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) về tội Giết người. 

Theo cáo trạng đang trên Dân Việt, Chung sống cùng vợ là Huỳnh Thị Châu Nhỏ và cháu ngoại Nguyễn Hữu Đức (SN 2014) tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Vì ghen, gã chồng dùng thớt đập đầu rồi đổ xăng thiêu chết vợ
Bị cáo Nguyễn Phước Chung. Ảnh: Tiến Tầm

Tối 31/10/2021, Chung ghen tuông và xảy ra cự cãi với bà Châu Nhỏ. Sáng hôm sau, Chung sợ bà Châu Nhỏ bỏ đi, nên gã khóa cửa nhà.

Sau khi uống hết 1 lít rượu, Chung nhớ lại chuyện bà Châu Nhỏ thường xuyên đi khỏi nhà, nên ghen tuông và nảy sinh ý định đốt nhà để giết chết những người trong gia đình rồi tự tử.

Báo Người Lao động thuật lại, khibị cáo Chung lấy xăng định đốt nhà thì bà Châu Nhỏ phát hiện la lên. Chung cầm tấm thớt gỗ đập vào đầu bà Châu Nhỏ, rồi đổ xăng lên người nạn nhân châm lửa đốt. Bà Châu Nhỏ bị bỏng nặng, bò vào nhà tắm, còn Chung bất tỉnh. 

Người dân phát hiện chạy đến phá cửa, dập lửa đưa những người trong nhà ra ngoài. Bà Châu Nhỏ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Bị cáo Chung cũng được đưa đi cấp cứu, sau khi xuất viện thì bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam. 

Tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Chung mức án tù chung thân về tội Giết người.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vi-ghen-ga-chong-dung-thot-dap-dau-roi-do-xang-thieu-chet-vo-tintuc824807