Pháp luật

Vay, mượn tiền hàng loạt rồi bùng, sau 11 năm 'mắc lưới'

Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) khám phá thành công chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 11 năm.

Trước đó, sau khi gây án, đối tượng Võ Như Vũ (SN 1985, trú tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã số 06/QĐ-PC46 ngày 28/8/2011 đối với Vũ Như Vũ về hành vi vay, mượn và chiếm đoạt tiền của các hộ dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Hành vi của Võ Như Vũ đã phạm vào Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009.

a1.jpg -0
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Như Vũ tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Để phá được chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã Võ Như Vũ, trong một thời gian dài, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định xác lập chuyên án đấu tranh từ năm 2012 và nhiều lần lên kế hoạch truy bắt. Tuy nhiên, đối tượng Vũ lẩn trốn ở nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam, Bắc và dùng nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích của mình.

Sau một thời gian dài tích cực nắm thông tin, triển khai các biện pháp truy bắt, các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã nắm được di biến động của đối tượng và cùng phối hợp với Công an xã Đại Trạch truy xét, truy bắt đối tượng Võ Như Vũ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Chuyên án truy xét, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Như Vũ về quy án trước pháp luật sau một thời gian dài lẩn trốn là kết quả rất đáng biểu dương trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2022) của đơn vị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Công an xã Đại Trạch.

Theo Trần Tuấn (CAND Online) 




https://cand.com.vn/ban-tin-113/vay-muon-tien-hang-loat-roi-bung-sau-11-nam-mac-luoi--i661011/