Pháp luật

Vây bắt sới bạc giữa khu đầm lầy, tạm giữ hơn 20 đối tượng

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã chọn địa điểm đặt làm sới bạc khá tinh vi, đó là một khu vực nằm cách biệt giữa khu đầm lầy.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch lập hồ sơ xử lý nhóm 21 đối tượng tham gia sòng bạc tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 29/12, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Công an huyện Nhơn Trạch ập vào một chòi lá nằm ở xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), bắt quả tang 21 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Vây bắt sới bạc giữa khu đầm lầy, tạm giữ hơn 20 đối tượng
Các đối tượng đánh bạc được áp giải bằng thuyền.

Đồng thời, trên chiếu bạc, lực lượng công an đã thu giữ số tiền hơn 200 triệu đồng, một bộ lắc tài xỉu cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua xác minh ban đầu, sới bạc được tổ chức đầy tinh vi này do Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, biệt danh Ba đen, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Được biết, các con bạc sẽ hẹn trước ngày giờ và địa điểm tập trung qua điện thoại, khi tới nơi sẽ được các đối tượng dùng xuồng đưa tới sới bạc.

Tại một số khúc sông, các đối tượng còn bố trí người làm cảnh giới. Do đó, để triệt phá tụ điểm đánh bạc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an phải lội bộ qua nhiều suối, đầm lầy, thậm chí trinh sát phải ngâm mình dưới nước nhiều giờ để ập vào bắt quả tang.

Vây bắt sới bạc giữa khu đầm lầy, tạm giữ hơn 20 đối tượng - 1
Các trinh sát đã phải băng sình, lội suối để tiếp cận sới bạc.

Sau khi lập biên bản, Công an huyện Nhơn Trạch đã đưa các đối tượng về trụ sở, tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)